Chiêm ngưỡng sách vàng, ấn vàng triều Nguyễn

Sáng nay (31/3), 22 cuốn kim sách tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng và 10 kim bảo liên quan đã được trưng bày trong chuyên đề Bảo vật hoàng cung – Kim sách triều Nguyễn (1802 -1945) tại Bảo tàng lịch sử quốc gia.

Đây là lần đầu tiên bảo tàng lịch sử quốc gia giới thiệu khá đầy đủ và hệ thống về kim sách triểu Nguyễn, giúp khách thăm quan tìm hiểu, nghiên cứu về loại hình thư tịch đặc biệt của Việt Nam.

Bìa sách vàng niên hiệu Gia Long thứ 5 (1806)

Trang 1 và sách vàng niên hiệu Gia Long thứ 5 (1806)

Trang 1 và sách vàng niên hiệu Gia Long thứ 5 (1806). Sách gồm 9 trang, hai trang bìa trước và sau trang trí hình rồng mây, 7 trang ruột khắc sách văn

Quyển kim sách bạc mạ vàng niên hiệu Tự Đức thứ 35 (1882). Sách gồm 5 tờ, 2 bìa trước và sau trang trí hình phượng, 3 tờ ruột khắc sách văn.

Quyển kim sách bạc mạ vàng niên hiệu Thành Thái năm thứ 1 (1889)

Kim sách bạc mạ vàng niên hiệu Bảo Đại thứ 9 (1934)

Kim sách vàng niên hiệu Minh Mệnh thứ 2 (1822)

Ấn Thái Hoàng Thái Hậu bảo bằng vàng, niên hiệu Minh Mệnh thứ 2 (1822)

Kim sách vàng niên hiệu Thiệu Trị năm thứ 1 (1841) và ấn vàng Thánh Tổ Nhân Hoàng đế chi bảo

Kim sách vàng niên hiệu Gia Long thứ 5 (1806)

Hộp đựng kim sách bằng bạc thời Nguyễn

Đông đảo công chúng đã vào thăm quan, chụp ảnh

Triển lãm mở cửa đến đầu tháng 8/2016

Theo An Như/thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast