Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018

Đại diện Việt Nam vượt qua 27 thí sinh để lên ngôi và giành thêm hai giải phụ trong cuộc thi tại Thái Lan.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 diễn ra tối 9/3 tại Pattaya, Thái Lan. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang - đăng quang trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Cô cũng giành hai giải phụ: Người đẹp tài năngVideo tự giới thiệu bản thân được yêu thích nhất.

"Tôi không tin vào chiến thắng của mình vì đối thủ các nước bạn rất mạnh. Đây là thành quả không chỉ của tôi mà của cả êkíp, những người yêu tôi. Chắc chắn tôi sẽ có những hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng LGBT sau khi trở về để đáp lại tình cảm mà mọi người đã dành cho mình", Hương Giang chia sẻ về thành quả đạt được.

Ở vòng ứng xử dành cho top 3, Hương Giang và hai đại diện Thái Lan, Australia trả lời cùng câu hỏi: "Nếu được lựa chọn làm chủ một chiến dịch xã hội, bạn sẽ làm gì để thế giới tốt đẹp hơn?". Người đẹp Việt trả lời: "Tôi sẽ đòi quyền bình đẳng cho người chuyển giới. Ai cũng muốn hạnh phúc, người chuyển giới cũng vậy. Chúng tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp, được đối xử bình đẳng, không còn bị kỳ thị".

huong giang dang quang hoa hau chuyen gioi quoc te 2018

Hoa hậu Hương Giang (giữa) và Á hậu 2 Thái Lan, Á hậu 1 Australia (phải).

Trong phần thi ứng xử top 6, Hương Giang chia sẻ về động lực của bản thân: "Tôi không có xuất thân quá hoàn hảo. Nhưng tôi tự hào khi mình đã cố gắng học tập, lao động, trau dồi bản thân để hôm nay có mặt tại đây, trở thành niềm tự hào cho Việt Nam".

Trước đó, trong phần thi dạ hội, Hương Giang diện bộ váy đỏ của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Với phần thi trang phục dân tộc, cô catwalk tốt với bộ đồ nặng 55 kg. Đại diện Việt Nam luôn được khán giả tán thưởng mỗi khi xuất hiện. Hương Giang năm nay 27 tuổi, cao 1,7 m, nặng 52kg với số đo 3 vòng 86-62-90 cm. Cô chuyển giới sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học và nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam Idol 2012.

Người đẹp chủ nhà Thái Lan giành danh hiệu Á hậu 2, còn Á hậu 1 thuộc về đại diện Australia. Giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" trao cho đại diện Indonesia. Giải "Người đẹp ảnh" và "Trang phục dạ hội đẹp nhất" lần lượt thuộc về người đẹp Brazil và Venezuela.

Đêm thi kéo dài hai giờ, được đầu tư hoành tráng. Sau hai phần thi trang phục dân tộc và dạ hội, top 12 được công bố để vào vòng thi bikini. Sau đó lần lượt top 6, top 3 được chọn ra để thi ứng xử. Các tiết mục giải trí được dàn dựng quy mô, xen kẽ những nội dung thi. Hầu hết thí sinh chăm chút kỹ lưỡng về mặt hình ảnh qua những bộ trang phục lộng lẫy. Bên cạnh những người đẹp có hình thể chuẩn, gương mặt thanh thoát, nhiều thí sinh còn lộ nhược điểm về ngoại hình và đường nét chưa thật sự nữ tính.

Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới thế giới 2018 - là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho người chuyển giới khắp thế giới - diễn ra thường niên tại Thái Lan. Năm nay, cuộc thi thu hút 28 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ và là lần đầu Việt Nam có thí sinh tham gia.

Theo Vân An/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast