12 nhà giáo Hà Tĩnh được phong tặng danh hiệu NGND và NGƯT năm 2010

Thầy Bùi Thân - Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Tân (Thạch Hà) là nhà giáo duy nhất của Hà Tĩnh được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân trong đợt này.

Ngoài ra, Hà Tĩnh còn có 11 nhà giáo khác được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Theo các Quyết định số 1916/ QĐ-CTN và 1917/QĐ-CTN, cả nước có 1.062 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và 132 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Đây là lần phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 11.

Qua 11 lần phong tặng, đất học Hà Tĩnh đã có 4 nhà giáo được tôn vinh Nhà giáo nhân dân và 61 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo ưu tú.

Danh sách NGND, NGƯT Hà Tĩnh lần thứ 11-2010:

Nhà giáo Nhân dân:

1-Thầy Bùi Thân, Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Tân, Thạch Hà.

Nhà giáo Ưu tú:

1.

Ông Trần Trung Dũng

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.

Ông Trịnh Hộ

Giáo viên Trường THPT chuyên Hà Tĩnh

3.

GS. TS Nguyễn Văn Đính

Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

4.

Ông Trần Quang Nam

Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân, Kỳ Anh.

5.

Ông Lê Đình Quế

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

6.

Bà Phạm Thị Hồng Vân

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh.

7.

Ông Trần Xuân Hoan

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

8.

Ông Nguyễn Xuân Lập

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

9.

Bà Lưu Thị Phương

Hiệu trưởng Trường Mầm non I, thành phố Hà Tĩnh.

10.

Ông Hoàng Phúc

Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà.

11.

Bà Nguyễn Thị Phượng

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Đức Thọ.

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast