Ấn tượng với Festival… không nói tiếng Việt

(Baohatinh.vn) - Sau 3 tháng xây dựng kịch bản tiểu phẩm giới thiệu hình ảnh “Miền quê đáng sống”, chiều nay (29/12) màn biểu diễn của thầy và trò khối THCS ngành giáo dục Nghi Xuân đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Điều độc đáo là toàn bộ ngôn ngữ trong chương trình được diễn tả bằng tiếng Anh.

an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet

Sau màn trình diễn áo dài duyên dáng, uyển chuyển của các cô giáo dạy tiếng Anh

an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet

Người dẫn chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hảo - Trường THCS Nguyễn Trải đặt câu hỏi: Nguyễn Công Trứ sinh năm nào? Ở đâu?. Ai có thể đọc một số câu thơ trong bài thơ Nguyễn Công Trứ?... hàng trăm cánh tay giơ lên và tất nhiên chẳng có học sinh trả lời trượt.

an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet
an tuong voi  khong noi tieng viet

Tại buổi giao lưu độc thoại chỉ bằng tiếng Anh khán giả được nghe những hướng dẫn viên du lịch không chuyên, những MC “bất đắc dĩ”, những “hai lúa”, chị bán bánh đúc trổ tài khiến khách nước ngoài không ngớt trầm trồ tán thưởng.

an tuong voi  khong noi tieng viet

Chương trình giao lưu không chỉ nâng cao khả năng trình bày, giao tiếp bằng tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, mà quan trọng hơn là góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc trưng, những di tích danh thắng nổi bật và đặc sắc của quyê hương Nguyễn Du trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast