Bộ GD&ĐT đón đoàn học sinh trở về kỳ thi Olympic Toán học quốc tế

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (16/7), tại sân bay Nội Bài, Bộ GD&ĐT tổ chức đón đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 56 vừa trở về từ Thái Lan.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng gia đình đã trực tiếp ra tận sân bay đón đoàn và em Nguyễn Thị Việt Hà, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa giành HCĐ tại kỳ thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và gia đình tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Thị Việt Hà

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và gia đình tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Thị Việt Hà

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2015 được tổ chức tại Chiangmai - Thái Lan. Đoàn Việt Nam xếp thứ 5 trên tổng số 104 đoàn tham dự (sau Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa DCND Triều Tiên). Tại kỳ thi cả 6 em dự thi đều có giải, trong đó có 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Bộ GD&ĐT đón đoàn học sinh trở về kỳ thi Olympic Toán học quốc tế ảnh 2

Đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế chụp hình lưu niệm với gia đình em Nguyễn Thị Việt Hà

Hai học sinh giành huy chương Vàng gồm em Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thái Bình (tỉnh Thái Bình) và em Nguyễn Thế Hoàn, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Em Nguyễn Thị Việt Hà, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đoạt huy chương Đồng.

Bộ GD&ĐT đón đoàn học sinh trở về kỳ thi Olympic Toán học quốc tế ảnh 3
Bộ GD&ĐT đón đoàn học sinh trở về kỳ thi Olympic Toán học quốc tế ảnh 4

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển tặng bằng khen cho 2 học sinh giành huy chương Vàng và em Nguyễn Thị Việt Hà

Tại sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã chúc mừng và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho các học sinh đạt giải Olympic Toán học quốc tế năm 2015.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi trở về, tỉnh sẽ tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Nguyễn Thị Việt Hà và tập thể thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu học tập tốt hơn nữa để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast