Buổi cuối Kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh làm bài tổ hợp các môn KHXH

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (27/6), Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 bước sang ngày thứ ba với buổi thi cuối cho bài tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Cũng như năm trước, năm nay, tỷ lệ thí sinh Hà Tĩnh lựa chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội vẫn chiếm số đông.

Buổi cuối Kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh làm bài tổ hợp các môn KHXH

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp các môn khoa học xã hội tiếp tục chiếm tỷ lệ cao

Đây cũng là xu thế chung của các địa phương khác trong cả nước. Năm nay, tại Hà Tĩnh, có 12.135 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử, 11.929 thí sinh thi môn Địa lý và 10.715 thí sinh dự thi môn Giáo dục công dân.

Buổi cuối Kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh làm bài tổ hợp các môn KHXH

Các thí sinh đến điểm thi với tâm lý khá thoải mái

Các thí sinh cho rằng, bộ môn khoa học xã hội gần gũi với đời sống hàng ngày nên việc ghi điểm dễ dàng hơn.

Theo kinh nghiệm kỳ thi THPT quốc gia những năm gần đây, với hình thức thi trắc nghiệm, các môn xã hội sẽ dễ làm bài hơn và không bị nhiều áp lực tư duy.

Trong ngày thi cuối cùng, thời tiết tiếp tục ủng hộ các thí sinh với nền nhiệt không quá 33 độ C. Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp tổ chức cuộc thi tiếp tục thường trực tại các điểm trường, sẵn sàng giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh khi cần.

Buổi cuối Kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh làm bài tổ hợp các môn KHXH

Thanh niên tình nguyện luôn sẵn sàng chia sẻ với thí sinh và người nhà thí sinh

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast