Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức vừa được chuyên gia đến từ Văn phòng GIZ (Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức) Hà Nội và tổ chức CSAGA Việt Nam cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc.

Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

Hơn 300 cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia buổi toạ đàm

Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

Chuyên gia đến từ Tổ chức CSAGA (các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái) cho biết, theo một nghiên cứu năm 2016, 87% trẻ em gái và phụ nữ cho biết đã từng bị quấy rối tình dục tại nơi công cộng.

Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

Thông qua phần trả lời câu hỏi của chuyên gia, các bạn sinh viên đã được cung cấp những kiến thức để nhận diện hành vi, nguyên nhân gốc rễ, tâm lý phạm tội bạo lực tình dục…

Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

Clip về các tình huống quấy rối tình dục trong cuộc sống được trình chiếu đã giúp các bạn trẻ trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phản ứng khi bị bạo lực tình dục.

Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

Không chỉ có học sinh...

Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

...mà các giáo viên cũng hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi của chuyên gia đưa ra tại chương trình

Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

Nhiều phần quà được trao cho các bạn có câu trả lời đúng

Học cách nhận diện hành vi bạo lực tình dục trong trường học và nơi làm việc

Các bạn trẻ được thực hành cách ứng phó với các tình huống bị bạo lực tại nơi công cộng

Tiến sỹ Cao Thành Lê - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức cho hay: “Mong muốn sau buổi tọa đàm, ngoài việc tự trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực thì mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để chống bạo lực tình dục trong trường học và ngoài xã hội” .

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast