Học sinh, sinh viên Hà Tĩnh: Xứng đáng thế hệ mới!

(Baohatinh.vn) - Trải qua 67 năm hình thành và phát triển, học sinh, sinh viên (HSSV) Hà Tĩnh đã có những cống hiến xuất sắc cho sự phát triển chung của tỉnh nhà, xứng đáng là thế hệ mới tiếp bước truyền thống vẻ vang của hàng nghìn, hàng vạn HSSV ngày trước...

Hà Tĩnh hiện có hơn 30 vạn HS từ bậc học mầm non đến THPT và hơn 7.000 SV của 4 trường cao đẳng, đại học. Nếu ngày trước, những phong trào có sức mạnh hiệu triệu thanh niên cả nước tham gia như: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”... thì ngày nay, HSSV đang tích cực thi đua “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, phong trào SV tình nguyện...

hoc sinh sinh vien ha tinh xung dang the he moi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng quà, chúc mừng các đội tuyểntrước kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2016-2017

Trong kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia năm 2016, Hà Tĩnh có 10 đội tuyển với 91 HS tham gia thì có 77 em đạt giải, xếp thứ 4 toàn quốc về số lượng HS đạt giải. Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cho HS trung học cấp tỉnh có 81/142 dự án dự thi đạt giải. Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS trung học cấp tỉnh có 86 dự án đạt giải. Kết quả triển khai phần mềm “trường học kết nối” rất tích cực: 473 trường học, 62.261 HS có tài khoản sử dụng hệ thống “trường học kết nối”...

Cũng trong năm học vừa qua, tỷ lệ SV tốt nghiệp loại khá trở lên của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đạt hơn 50%. Tham gia các “đấu trường” lớn, Đại học Hà Tĩnh có 4 SV đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc; Cao đẳng Y tế có 3 đề tài được báo cáo tại hội nghị khoa học trẻ y - dược...

Đó là những kết quả sơ bộ mà HSSV Hà Tĩnh miệt mài trau dồi, rèn luyện. Không chỉ tích cực học tập, thế hệ HSSV hôm nay còn rất năng động, sáng tạo trong các hoạt động xã hội, ngoại khóa, tình nguyện vì cộng đồng.

Không thể có một thống kê đầy đủ về hàng nghìn, hàng vạn các em đang khoác trên mình màu áo đồng phục, màu xanh thanh niên nhưng sẵn sàng dành thời gian nghỉ hè, nghỉ cuối tuần về mọi miền quê giúp đỡ bà con nhân dân. Từ những em bé lớp mầm, lớp chồi nhưng đã biết quyên góp áo ấm cho bạn nghèo; đến những cô bé, cậu bé trường THPT vừa chia nhóm nhỏ các tối trong tuần đến kèm các em ở Làng trẻ SOS Hà Tĩnh học bài, vừa tổ chức các chương trình nhạc hội quyên góp từ thiện... Hay những hình ảnh SV khoác áo xanh tình nguyện, mặc trời nắng mưa, tham gia phân làn chống ùn tắc giao thông “Tiếp sức mùa thi” 2016. Và cũng chẳng quản ngại khó khăn mang “đông ấm”, “mùa hè xanh”, “xuân yêu thương” về vùng sâu, vùng xa…

hoc sinh sinh vien ha tinh xung dang the he moi

Học sinh Trường Tiểu học Nam Hà tổ chức hội chợ xuân quyên góp quỹ vì bạn nghèo.

Là một trong những SV tiêu biểu trong các hoạt động tình nguyện, em Nguyễn Thị Thùy Linh (Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) khiêm tốn: “Đó là những việc bọn em nên làm, có thể làm và phải làm. Vì mình là người trẻ! Ngoài nỗ lực học tập thì phải tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”.

Tất cả những điều đó đã thể hiện mỗi một ngày trôi qua, HSSV Hà Tĩnh đang sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Đây hứa hẹn là những người chủ tương lai của thời đại mới, thế kỷ mới.

Ngày 9/1/1950, Đoàn thanh niên Cứu quốc và Đoàn HSSV Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn đã tổ chức vận động trên 10.000 nhân dân, trong đó, đông đảo nhất là HSSV, xuống đường chống thực dân Pháp xâm lược. Trần Văn Ơn là một HS Trường Pétrus Ký đã bị chính quyền Pháp nổ súng bắn chết trong phong trào biểu tình của HSSV Sài Gòn đầu năm 1950. Cái chết của anh đã gây tiếng vang lớn, có tác động rộng khắp trong phong trào đấu tranh của dân chúng Sài Gòn sau đó. Ngày 9/1 đã được chọn là ngày HSSV toàn quốc.

Tại Hà Tĩnh, Đại học Hà Tĩnh là đơn vị duy nhất được thành lập Hội Sinh viên. Năm học 2015-2016, Hội Sinh viên có 3.832 hội viên, sinh hoạt tại 6 liên chi hội và 16 CLB, đội nhóm.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast