Lượng hồ sơ dự thi đại học phía Bắc giảm mạnh

Dẫn đầu ở phía Bắc về số lượng hồ sơ nhưng mùa thi này Hà Nội vẫn giảm 33.000 bộ (21%), Thanh Hóa giảm 14.000 bộ (15%), Nghệ An giảm 13.000 hồ sơ (gần 15%). Nhiều thí sinh tập trung vào các ĐH, CĐ vùng.

Sáng nay, 25 Sở GD&ĐT phía Bắc bàn giao hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ. Riêng Nghệ An và Hà Tĩnh chuyển hồ sơ qua đường bưu điện.

Với gần 160.000 bộ, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng hồ sơ đăng ký dự thi. Tuy nhiên, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Tạ Song Hà cho hay, con số đăng ký dự thi này thấp hơn năm ngoái chừng 33.000 bộ (21%). Trung bình mỗi học sinh nộp 1,9 hồ sơ, trong khi năm 2009 là 2 bộ.

Theo thống kê, khối A chiếm hơn 55% tổng số hồ sơ của Hà Nội, khối D gần 22%, khối B 13%, khối C 5,2%, còn lại là các khối khác. Hồ sơ vào nhóm ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin tăng hơn năm trước. ĐH Thương mại nhận được lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất (hơn 10.000 bộ), Viện ĐH Mở Hà Nội 9.600 bộ, ĐH Công nghiệp Hà Nội 9.300 bộ...

Bàn giao hồ sơ và lệ phí cho các trường ĐH, CĐ. Ảnh: Khánh Chi.

Bàn giao hồ sơ và lệ phí cho các trường ĐH, CĐ. Ảnh: Khánh Chi.

Đứng thứ 2 ở phía Bắc, song, Thanh Hóa cũng bị giảm 14.000 bộ so với năm 2009. Trong số 92.000 hồ sơ của tỉnh này, ĐH Hồng Đức chiếm gần 12.000 bộ, ĐH Công nghiệp Hà Nội hơn 6.000 bộ, ĐH Thương mại 3.000 bộ...

Với gần 90.000 hồ sơ, Nghệ An xếp thứ 3 và giảm 13.000 bộ so với năm 2009. Thí sinh khối A tập trung vào ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, CĐ Giao thông Vận tải. Còn khối C nhận ít hồ sơ nhất.

Trong số 35.000 hồ sơ của Hưng Yên, 2.000 bộ là đăng ký vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Còn thí sinh của Ninh Bình nộp hơn 21.000 hồ sơ (khối A: gần 13.000 bộ, khối B gần 4.000 bộ) và tập trung nhiều vào ĐH Nông nghiệp, Công nghiệp Hà Nội, CĐ Giao thông...

Năm nay, Sở GD&ĐT Phú Thọ có gần 23.000 hồ sơ, giảm 3.300 bộ; Tuyên Quang có gần 10.000 hồ sơ, giảm 2.000 bộ; Bắc Kạn có 4.500 hồ sơ, giảm 762 bộ; Sơn La có gần 15.000 hồ sơ, tăng hơn 1.000 bộ; Lào Cai có 8.700 hồ sơ, trong khi năm 2009 là hơn 10.000 bộ.

Còn ĐH Tây Bắc trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh ở Lai Châu, Bắc Cạn, Sơn La.

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện nhiều Sở GD&ĐT và trường cho rằng, việc hồ sơ ảo giảm hơn so với năm trước một phần là do chủ trương tăng và thu gộp lệ phí tuyển sinh lên 80.000 đồng một hồ sơ. Điều này sẽ giúp cho các trường bớt phải bù lỗ cho công tác tuyển sinh.

Ngày 7/5, các Sở GD&ĐT phía Nam sẽ bàn giao hồ sơ cho các trường ĐH, CĐ. Sau khi có đủ dữ liệu, Bộ GD&ĐT sẽ công bố chi tiết lượng hồ sơ đăng ký dự thi trong mùa tuyển sinh này.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast