Ngoại ngữ vẫn là môn thi bắt buộc!

Chiều 11-1, Bộ GD-ĐT đã họp bàn về những vấn đề chưa thống nhất tại hội nghị thi và tuyển sinh 2010 tổ chức ngày 9/1. Theo đó, về cơ bản thi và tuyển sinh 2010 giữ ổn định như năm trước, môn Ngoại ngữ vẫn là môn thi bắt buộc.

Thi và tuyển sinh 2010:

->Nhiều ý kiến không đồng tình “bỏ bắt buộc thi ngoại ngữ”

Tại hội nghị thi và tuyển sinh 2010, trước những dự thảo đổi mới thi và tuyển sinh mà Bộ đưa ra có 3 vấn đề mà đại biểu có nhiều ý kiến trái chiều như bỏ thi môn ngoại ngữ, chấm chéo bài thi tự luận và nộp hồ sơ xét tuyển NV2, NV3 ngoài việc nộp qua bưu điện, thư đảm bảo thì thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường.

Ngoại ngữ vẫn là môn thi bắt buộc! ảnh 1

Ngoại ngữ vẫn là môn thi bắt buộc

Trong cuộc họp chiều nay, lãnh đạo Bộ đã đưa ra thảo luận từng vấn đề mà đại biểu có nhiều ý kiến trái chiều. Hiện chưa có kết luận chính thức nhưng theo một lãnh đạo Bộ GD- ĐT về cơ bản thi và tuyển sinh 2010 vẫn giữ ổn định như năm trước. Bộ chỉ có điều chỉnh một chút theo hướng có lợi cho học sinh.

Về môn thi tốt nghiệp, Bộ vẫn giữ ổn định như năm trước là thi 6 môn, trong đó 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ, 3 môn còn lại Bộ sẽ chọn và công bố vào cuối tháng 3. Bộ có điều chỉnh một chút là riêng môn ngoại ngữ, học sinh không học đủ theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và thí sinh tại vùng khó khăn về điều kiện dạy học có thể được thi môn thay thế cho môn Ngoại ngữ. Bộ sẽ ra tiêu chí và giao quyền cho các Sở xác định chọn vùng khó khăn như thế nào để quyết định cho thí sinh chọn môn thi khác thay thế môn ngoại ngữ.

Về chấm thi vẫn tiếp tục tổ chức chấm chéo bài thi tự luận như năm 2009, Chỉ điều chỉnh một chút là thanh tra chấm ở đơn vị thứ 3 chứ không phải thanh tra chấm ở tỉnh có bài thi và tỉnh thực hiện chấm chéo để cho khách quan hơn.

Về nộp hồ sơ xét tuyển NV2,NV3 vẫn giữ như dự thảo mà Bộ đã công bố là thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển NV2, NV3 qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường. Các trường tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh nộp trực tiếp tại trường. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp theo phương thức nào cũng đều có giá trị xét tuyển như nhau.

Theo vị lãnh đạo trên thì Bộ sẽ có hướng dẫn về cách nộp hồ sơ mới này và giao quyền trách nhiệm cho hiệu trưởng.

Về vấn đề thí sinh có được thay đổi nguyện vọng trước khi thi, vị lãnh đạo này cho hay không thay đổi theo phương thức này mà vẫn thực hiện như năm trước là học sinh được quyền nộp nhiều hồ sơ vào cùng khối thi.

Những điểm mới trên, Bộ sẽ đưa vào quy chế và công bố trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Dantri.com

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast