Những bông hoa điểm 10

(Baohatinh.vn) - Cùng chung niềm vui đón mừng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, những ngày này, lớp lớp cán bộ, giáo viên (GV), học sinh (HS) từ Bến Thủy đến Đèo Ngang đang ra sức thi đua dạy tốt - học tốt, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Khí thế hào hứng, sôi nổi trong các giờ học, hoạt động ngoài giờ lên lớp dường như đã trở thành động lực, sức hấp dẫn để gần 700 cán bộ, GV và HS Trường Tiểu học Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) mỗi ngày đến trường thực sự là những ngày vui.

Cô Lê Thị Thủy - Hiệu trường nhà trường cho biết: “Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, Trường Tiểu học Thạch Linh đã tăng cường cơ sở vật chất trường lớp nhằm thực hiện tốt hơn mô hình trường học mới VNEN.

Những bông hoa điểm 10 ảnh 1

Giảng dạy theo mô hình VNEN tập trung vào việc quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ thúc đẩy quá trình học tập của học sinh.

Cùng với đó là công tác chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ GV, tạo điều kiện cho các thầy, cô học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp… Do đó, không chỉ phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực HS mà còn góp phần quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng sống cho các em”.

Tại Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ), không khí thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng đã và đang hiện hữu trong mọi hoạt động chuyên môn, trong sự quyết tâm của mỗi thầy, cô giáo, HS.

Thầy Phan Đăng Nhân - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Quán triệt sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, đồng thời, ­với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu năm học mới, Trường THPT Trần Phú đã hưởng ứng chương trình đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng của bộ. Ban Giám hiệu nhà trường đã mạnh dạn đổi mới cách thức quản lý; xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện thực tế dạy và học nhằm phát huy năng lực, phẩm chất người học; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy… Từ đó, đã tạo nên tinh thần mới, khí thế mới trong các giờ học”.

Em Nguyễn Thu Trang - Bí thư Chi đoàn 12A1 Trường THPT Trần Phú chia sẻ: “Cùng với khí thế thi đua sôi nổi của toàn trường, các HS lớp 12A1 và bản thân em cũng đang cố gắng hết mình trong việc học tập, rèn luyện để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với sự quan tâm của các thầy, cô giáo, xứng đáng là HS dưới mái trường vinh dự được mang tên cố Tổng Bí thư Trần Phú”.

Thầy Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ: “Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh thực sự hiện hữu trên mỗi mái trường từ đồng bằng đến vùng cao, từ thành thị đến nông thôn gắn với từng bậc học cụ thể. Ở bậc tiểu học là việc triển khai đại trà dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu công nghệ giáo dục; mô hình trường học mới VNEN; triển khai đề án phương pháp “bàn tay nặn bột”; đổi mới kiểm tra đánh giá theo Thông tư 30; xây dựng thư viện thân thiện, thư viện xanh; đưa dân ca vào trường học…; ở bậc giáo dục trung học là việc triển khai thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; trường học kết nối; đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, GV…”.

Tinh thần phấn khởi, niềm say mê trong mỗi giờ học, trong mỗi hoạt động ngoài giờ góp phần cùng các nhà trường thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn. Đó là những bông hoa điểm 10 mà ngành Giáo dục Hà Tĩnh dâng lên đại hội Đảng, đồng thời, góp phần đưa các nghị quyết về giáo dục đi vào thực tiễn.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast