Thi dạy Truyện Kiều trên quê hương Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du, sáng 29/9, Phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức khai mạc hội thi “Dạy Truyện Kiều trên quê hương Nguyễn Du”.

Tham gia hội thi có 23 giáo viên tiêu biểu tại 11 trường THCS trên địa bàn Nghi Xuân. Đây là những thầy cô giáo có năng lực, có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thi dạy Truyện Kiều trên quê hương Nguyễn Du ảnh 1

Giáo viên dự thi tham gia giảng dạy truyện Kiều

Tại hội thi, giáo viên bốc thăm giảng dạy trực tiếp 1 tiết học với phần nội dung Truyện Kiều trong chương trình lớp 9.

Cô giáo Đặng Thị Hảo, chuyên viên Phòng GD&ĐT Nghi Xuân thi chia sẻ: "Cuộc thi là cơ hội cho giáo viên dạy văn giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn; truyền lửa đam mê Truyện Kiều đến học sinh và giáo viên..."

Dự kiến, Ban Tổ chức hội thi sẽ tiến hành tổng kết, trao thưởng cho các giáo viên đạt giải vào ngày 1/10/2015.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast