Trong đó: giáo viên cấp Tiểu học thừa 94 người; Trung học cơ sở (THCS) 602 người và trung học phổ thông 81 người. Riêng các trường mầm non đang trong giai đoạn xắp xếp, chuyển đổi từ bán công sang công lập nên đang sàng lọc và tuyển dụng thêm.
Số giáo viên THCS dư thừa còn tiếp tục tăng cao khi tỉnh thực hiện việc sát nhập các trường THCS trong thời gian tới bởi số lượng học sinh ở cấp này đang tiếp tục giảm.
Cũng theo ông Trần Trung Dũng, hiện tỉnh đang tiến hành xà soát, phân loại để có giải pháp đối với số giáo viên dôi dư các cấp; đồng thời tiếp tục nhận số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi để chuẩn bị đội ngũ giáo viên xuất sắc cho tương lại...
Được biết, mỗi năm tỉnh phải chi hàng chục tỷ đồng cho số giáo viên dôi dư này.