Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Hội thi Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh tiểu học khối lớp 4 và lớp 5 vừa được Trường Tiểu học Xuân Phổ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) tổ chức nhằm trang bị thêm cho học sinh kiến thức về nguy cơ và cách phòng tránh tai nạn thương tích mà các em có thể gặp phải cả trong và ngoài nhà trường.

Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Nghi Xuân

Hướng dẫn các em học sinh kỹ thuật băng bó khi không may bị gãy tay

Tại hội thi, các em học sinh được chia làm 4 đội chơi, trải qua 3 phần thi: chào hỏi, phần thi kiến thức và tài năng (thể hiện trong các tiểu phẩm).

Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Nghi Xuân

... và kỹ thuật sát trùng vết thương, băng bó vết thương

Các phần thi diễn ra sôi nổi với hình thức sân khấu hóa, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, trình bày hiểu biết của bản thân xung quanh đề tài về phòng chống tai nạn thương tích.

Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Nghi Xuân

Màn chào hỏi, giới thiệu thành phần của 2 đội thi khá ấn tượng

Hội thi là dịp để các em học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động học tập và tu dưỡng đạo đức.

Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Nghi Xuân

Cùng nhau hội ý để thống nhất phương án trả lời...

Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Nghi Xuân

... và tranh thủ chớp thời cơ thật nhanh để đưa ra phương án trả lời

Qua hội thi sẽ trang bị thêm cho học sinh kiến thức về nguy cơ và cách phòng tránh tai nạn thương tích mà các em có thể gặp phải trong, ngoài nhà trường, giảm tối đa tỷ lệ tai nạn học đường, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giữ gìn trường học an toàn”.

Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Nghi Xuân

Những tiểu phẩm sinh động ở phần thi tài năng của những "diễn viên nhí" khiến cuộc thi thêm phần sôi nổi và hào hứng

Đồng thời giúp nâng cao nhận thức của công đồng xã hội cũng như trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các biên pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, hạn chế tai nạn thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn thương tích.

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast