Trang trọng mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/11, Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) long trọng tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Suốt chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, thầy trò trường THPT Cẩm Bình đã nỗ lực phấn đấu và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với gần 1.700 học sinh mỗi năm, trường THPT Cẩm Bình luôn có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT nằm ở tốp dẫn đầu toàn tỉnh.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Năm 2016 trường đã vươn lên xếp thứ 5/40 trường THPT toàn tỉnh với số lượng học sinh giỏi toàn diện tăng đều mỗi năm (8,99%), có 1 học sinh đạt giải Ba quốc gia môn Văn. Chất lượng giải cũng được cải thiện mạnh mẽ với 7 giải nhất, 17 giải nhì, 20 giải ba và 19 giải khuyến khích về các môn văn hóa ở cả ba khối; 2 học sinh đã xuất sắc giành giải nhì quốc gia thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn toàn tỉnh.

Kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 trong năm qua có 83% trên tổng số học sinh đăng kí trúng tuyển nguyện vọng 1 với số điểm cao.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam
trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Bên cạnh dạy và học, thầy cô và học sinh trường THPT Cẩm Bình còn say mê sáng tạo kỹ thuật với nhiều dự án, sản phẩm đạt cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đồng thời thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đa dạng, hiệu quả, góp phần làm phong phú thêm tinh thần của cán bộ giáo viên, học sinh, tạo sự đồng thuận, gắn bó tình đồng chí, đồng nghiệp, thầy trò theo tinh thần của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Đại diện huyện Cẩm Xuyên trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể nhà trường

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thầy Nguyễn Văn Quang - Phó hiệu trưởng nhà trường

Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ không chỉ là sự kiện đáng nhớ nhân dịp 45 năm ngày thành lập trường mà còn là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục sáng tạo, đổi mới, thi đua dạy tốt - học tốt, đoàn kết, tâm huyết, chủ động. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, giáo viên ra sức học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.

* Cũng trong sáng nay, Trường THPT Phan Đình Phùng long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nhà trường

Diễn văn tại lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam, tôn vinh những người làm công tác giáo dục. Đây cũng chính là dịp để mọi thế hệ học trò bày tỏ lòng tri ân đặc biệt tới các thầy cô giáo, những người đã và đang miệt mài cho sự nghiệp trồng người.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam
trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Với sự đóng góp của các thế hệ thầy cô, sự nỗ lực của học sinh, thời gian qua trường THPT Phan Đình Phùng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong sự nghiệp dạy học và vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và nhà trường trao học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học

Tại lễ kỷ niệm, ban giám hiệu nhà trường cũng trao học bổng Bùi Quang Hùng với tổng trị giá 100 triệu đồng (mỗi suất từ 5 đến 30 triệu đồng) cho các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học vừa qua. Đây là quỹ học bổng thường niên của cựu học sinh trường Phan Đình Phùng hiện đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức.

* Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) cũng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 20 năm thành lập trường.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam
trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Lãnh đạo phường Nguyễn Du và giáo viên cũ tặng hoa chúc mừng nhà trường

Trường THCS Nguyễn Du được thành lập ngày 17/12/1996 trên cơ sở tách từ trường THCS Bắc Hà cũ. Ngày đầu thành lập, trường có 632 học sinh các khối 6,7,8, nhưng phải đi mượn cơ sở ở trường THCS Thạch Linh, THCS Lê Bình để học tạm. Đến năm 1998 trường được xây mới tại phường Nguyễn Du và luôn duy trì, phát triển, đảm bảo tốt công tác dạy học cho đến nay.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Mặc dù mới thành lập, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, phụ huynh, thầy trò trường THCS Nguyễn Du đã xây dựng và đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2003 (là một trong 6 trường chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh).

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam
trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Nhà trường nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động xuất sắc, là công sở văn hóa cấp tỉnh; công đoàn được LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc; liên đội được TƯ Đoàn tặng bằng khen.

Kỷ niệm 20 năm thành lập là dịp để các thế hệ thầy cô, học sinh trường THCS Nguyễn Du ôn lại những nỗ lực đạt các kết quả, đồng thời thi đua đưa trường ngày càng phát triển, làm tốt sự nghiệp trồng người trong thời đại mới.

* Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh cũng vừa tổ chức gặp mặt thân mật các nhà giáo qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vinh quang của các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Những năm qua, GD&ĐT thị xã Kỳ Anh đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Hệ thống trường học chính qui phát triển mạnh ở tất cả các bậc học, cấp học đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Phòng GD&ĐT thị xã

Đến nay, về cơ bản giáo viên ở các bậc học, cấp học, hầu hết đều đã đạt chuẩn trình độ đào tạo, tỷ lệ trên chuẩn ở bậc mầm non là trên 80%, tiểu học trên 86%, THCS gần 65%. Nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi quốc gia, thủ khoa trong các kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.

trang trong mit tinh ky niem ngay nha giao viet nam

... trao quyết định công nhận 3 trường mầm non: Kỳ Phương, Kỳ Long và Hoa Mai đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Thị xã Kỳ Anh hiện có có 20 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 9 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy nên chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Số học sinh giỏi các cấp, học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng hằng năm tăng nhanh, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Sở GD&ĐT và thị xã Kỳ Anh đã trao bằng khen cho Trường THCS Sông Trí và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; trao quyết định công nhận 3 trường mầm non: Kỳ Phương, Kỳ Long và Hoa Mai đã đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast