Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho học sinh cứu người trong lũ

(Baohatinh.vn) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Thành Đạt (Đội viên Chi đội 7C - Liên đội Trường THCS Phan Đình Giót, huyện Cẩm Xuyên) vì đã có hành động dũng cảm cứu sống bạn thoát khỏi chết đuối trong đợt lũ quét năm 2014.

Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho học sinh cứu người trong lũ ảnh 1

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Huyện đoàn Cẩm Xuyên đã trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Thành Đạt

Trước đó, lúc 6 giờ 30 phút ngày 6/10, các em: Lê Thị Diễm, Lê Thị Thơm, Lê Thành Đạt (đều là học sinh Trường THCS Phan Đình Giót, trú tại thôn 12, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) trên đường đi học do thời tiết mưa lớn trong nhiều ngày, nước từ đầu nguồn đổ về gây ngập lụt cục bộ. Trong đó, đường từ thôn 10 đến thôn 12 (xã Cẩm Quan), đoạn qua cầu Trào (hay còn được gọi là cầu Rào) nước dâng cao; hai bên cầu Trào nước lụt chảy xiết, khi đi qua cầu, em Thơm (đội viên chi đội 9C) không may trượt chân, bị nước cuốn trôi cả người và xe đạp xuống sông.

Trước tình thế nguy cấp đó, em Đạt đã lập tức lao mình xuống dòng sông nước đang chảy xiết kịp thời cứu sống em Thơm đưa lên bờ.

Hành động quên mình cứu bạn của em Lê Thành Đạt trở thành tấm gương sáng về lòng dũng cảm và đã được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast