Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu kỷ niệm 40 năm thành lập

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (23/3), trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hệ chuyên, 40 năm thành lập và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự lễ, chung vui với thầy trò nhà trường.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo CB-GV-HS tham dự buổi lễ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo CB-GV-HS tham dự buổi lễ

Ngày 15/10/1974, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Năng khiếu cấp III nội trú trên cơ sở hợp nhất các lớp cấp III phổ thông chuyên Văn, chuyên Toán “đặc biệt” tại các trường cấp III Đô Lương II và cấp III Thanh Chương I. Xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu được chọn làm địa điểm xây dựng trường.

Từ 6 lớp chuyên Toán, chuyên Văn và 39 cán bộ giáo viên, cán bộ công nhân viên của ngày đầu thành lập, đến nay trường có 33 lớp, đầy đủ 11 môn chuyên (Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp, Nga) với 107 cán bộ, giáo viên, công nhân viên; 2 tiến sĩ toán học, 2 người đang làm nghiên cứu sinh (Hóa học, Ngữ văn), 80 thạc sĩ, 2 người đang học thạc sĩ.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường THPT chuyên Phan Bội Châu
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Trường đã có 26 lượt học sinh dự thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, trong đó có 4 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, 3 Bằng khen tại các kỳ thi Olympic HSG Quốc tế và châu Á. Tiêu biểu như học sinh Nguyễn Tất Nghĩa (khóa 35), 2 năm liên tiếp (2007, 2008) giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và HCV Olympic Vật lý châu Á.

Với hơn 1.000 học sinh đạt giải quốc gia, trường luôn nằm trong top đầu cả nước về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Đặc biệt, năm học 2013 - 2014, trường đứng đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia với 84 em đoạt giải, trong đó có 12 em được chọn dự thi vòng 2 vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic học sinh giỏi quốc tế.

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, 16 giáo viên của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 15 giáo viên được tặng Huân chương Lao động hạng III, 20 giáo viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hàng trăm lượt nhà giáo được tặng Bằng khen của các cấp, các ngành.

Đông đảo cựu học sinh của trường qua các thời kỳ tham dự ngày lễ trọng đại
Đông đảo cựu học sinh của trường qua các thời kỳ tham dự ngày lễ trọng đại

Tập thể nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III (1994), Huân chương Lao động hạng II (1999), Huân chương Lao động hạng Nhất (2004), Huân chương Độc lập hạng III (2009), Anh hùng Lao động (5/2013), 2 lần được Chính phủ tặng cờ Thi đua (2003, 2007) và 2 lần được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam (2007, 2013).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà thầy trò trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đạt được trong 40 năm qua, đồng thời tin tưởng vào kết quả trong những năm tới, đưa trường trở thành đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục cả nước.

Chủ tịch Nước mong muốn các nhà giáo, học sinh của nhà trường "Tâm huyết - Sáng tạo - Tiên phong, dạy tốt - học - tốt"để thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast