Ươm mầm xanh trên đất quê hương

Từ đầu năm đến nay, phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Can Lộc đã được triển khai đồng đều và sâu rộng trong các đơn vị trường học cũng như các xã trên địa bàn huyện, tạo môi trường lành mạnh và cũng là sân chơi bổ ích, lý thú cho các em.

Trong dịp hè này, các đơn vị xóm tổ chức sinh hoạt mỗi tuần một lần vào tối thứ bảy với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn đã thu hút được đông đảo đội viên tham gia. Em Nguyễn Thị Thùy Linh, chi đội thiếu nhi xóm Đông Phong, xã Thượng Lộc tâm sự: “ Hè này bọn em được tham gia sinh hoạt thiếu nhi vào các tối thứ bảy hàng tuần, em rất vui vì được vui chơi cùng với các bạn, được các anh chị dạy nhiều bài múa, bài hát mới, dạy các kỹ năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng thực hành các nghi thức đội và được nghe hiều điều bổ ích, lý thú.”

Hội đồng Đội đã tổ chức ra quân tháng hành động vì trẻ em tại khu du lịch sinh thái Sông Nghèn, tổ chức tặng quà cho các em bị chất độc da cam và học sinh nghèo vượt khó. Trong thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ triển khai mở lớp tập huấn phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, mở các lớp dạy bơi miễn phí cho các em, nhất là trẻ em ở vùng ven sông nước, ngoài ra các em còn được tham dự giải bóng đá nhi đồng toàn huyện dự kiến diễn ra vào giữa tháng bảy.

Tiết mục văn nghệ của Liên đội trường Tiểu học Vượng Lộc 1 với chủ đề:"70 mùa hoa- Đội ta lớn lên cùng đất nước"

Tiết mục văn nghệ của Liên đội trường Tiểu học Vượng Lộc 1 với chủ đề:"70 mùa hoa- Đội ta lớn lên cùng đất nước"

Trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU, đã có trên 800 đội viên tham gia. Hội thi “Bảy mươi mùa hoa- Đội ta lớn lên cùng đất nước” đã chọn ra 20 bài thi có chất lượng cùng với hơn 17.000 bài dự thi nộp vào Hội đồng Đội tỉnh,. Huyện Đoàn phối hợp với Phòng GD_ĐT tổ chức tốt hội thi tin học trẻ toàn huyện. Công tác giáo dục thanh thiếu nhi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các em nhiệt tình hưởng ứng như trong cuộc vấn động “thiếu nhi Can Lộc thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”. Nhiều Liên đội đã tổ chức cho các em xem phim “Hồ Chí Minh chân dung một con người”, “ Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, xây dựng tủ sách về Bác Hồ, trong đó Liên đội THCS Lam Kiều phát động và quyên góp được 879 cuốn, THCS Nghèn quyên góp được 950 quyển sách, tư liệu về Bác…

Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh cho các em thì việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật, tố chức các cuộc thi tìm hiểu luật ATGT, tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các Liên đội chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội viên, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Phong trào “ Vì màu xanh quê hương”, vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ 7, chủ nhật… được các Hội đồng Đội trong toàn huyên duy trì thường xuyên, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh -sạch -đẹp. Trong các buổi sinh hoạt, nhiều phong trào như “nói lời hay, làm việc tốt” , các diễn đàn “Thiếu nhi Can Lộc vâng lời Bác dạy”, “Khăn quàng thắm mãi vai em”… được lồng ghép vào chương trình nhằm giáo dục đạo đức lối sống, cách ứng xử giao tiếp, nâng cao kỷ luật cho thanh, thiếu nhi. Ban thường vụ Huyện Đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các Liên đội trong toàn huyện tham gia cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng các em đội viên có lý tưởng phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đoàn.

Một tiết mục kịch của trường Tiểu học Trung Lộc

Một tiết mục kịch của trường Tiểu học Trung Lộc

Cùng với những cố gắng của đoàn các cấp xã, sự vào cuộc của các đội sinh viên tình nguyện đã thổi một nguồn gió mới vào công tác Đội, trong hè này, Huyện Đoàn sẽ phối hợp với các đội sinh viên tình nguyện tổ chức mở các lớp dạy học Tin học, Ngoại ngữ… miễn phí cho thanh thiếu niên trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Trần Bảo Ngọc - Bí thư Huyện Đoàn Can Lộc cho biết: “Phong trào hoạt động hè cho các em thiếu nhi được Ban Thường vụ Huyện Đoàn- Hội đồng Đội hết sức quan tâm và triển khai đồng đều, rộng khắp tạo cho thanh thiếu nhi một sân chơi lành mạnh, bổ ích và có ý nghĩa trong dịp hè khi chưa có các sân chơi tập trung cho các em, vừa để các em có thêm kiến thức, vừa tránh thời gian rảnh rỗi một số em chơi bời lêu lổng và tránh các hệ lụy từ internet… Bên cạnh các hoạt động thường niên thì năm nay, công tác đội đã có những thay đổi phù hợp với tình hình mới, hiện nay trên địa bàn toàn huyện có nhiều Hội đồng Đội phát triển mạnh về số lượng cũng như chất lượng các phong trào thanh thiếu nhi như Hội đồng Đội xã Đồng Lộc, Thiên Lộc, Thanh Lộc, Xuân Lộc, Tiến Lộc, Khánh Lộc…

Với những hoạt động thiết thực, hoạt động của Đội thiếu niên huyện Can Lộc đã tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi, để các em có thêm kiến thức, phát triển tư duy, thay đổi cách sống phù hợp với thực tế xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast