Vận động quỹ khuyến học năm 2013 tăng 15 – 20% so với năm trước

Hội khuyến học Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban ngành và đại diện các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Năm 2012 là một năm Hà Tĩnh “được mùa khuyến học” trên các mặt, từ công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác tuyên truyền, tập huấn, các hoạt động tư vấn… nhất là vận động xây dựng quỹ khuyến học. Hiện toàn tỉnh có 2.220 chi hội khuyến học thôn xóm/khối phố, 1.158 chi hội khuyến học cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tổng số hội viên Hội khuyến học toàn tỉnh là 361.305 người, tăng 17.601 hội viên. Công tác xã hội hóa khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh thông qua các phong trào thi đua: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “tiếng trống khuyến học”. Xây dựng quỹ khuyến học cũng được đẩy mạnh. Tổng số quỹ huy động được trong năm 2012 là 30.615,5 triệu đồng, tăng 13.188 triệu đồng so với năm 2011.

Trao cờ thi đua xuất sắc của Hội khuyến học Việt Nam

Trao cờ thi đua xuất sắc của Hội khuyến học Việt Nam

Năm 2012, toàn tỉnh có 115.862 giáo viên, học sinh, sinh viên được tặng thưởng, trao học bổng, tặng quà với tổng số tiền 15.028,7 triệu đồng. Tỉnh hội đã Vinh danh tấm lòng vàng khuyến học cho 70 tổ chức, cá nhân có đóng góp to lớn trong xây dựng quỹ và công tác khuyến học. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được mở rộng và nâng cao. Toàn tỉnh hiện có 143.516 gia đình hiếu học, 262 xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. Năm 2012, các trung tâm học tập cộng đồng mở được 2.836 lớp với 192.208 lượt người dự học.

Hội khuyến học Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 là vận động quỹ khuyến học cơ sở, cơ quan, chi hội, dòng họ. Phấn đấu nguồn quỹ cơ sở tăng hơn năm trước 15 – 20 %. Tổ chức lễ tôn vinh học sinh, sinh viên đạt kết quả cao trong học nghề. Hội cũng chủ động phối hợp với ngành giáo dục khảo sát, đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của cac trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp với Sở GD – ĐT để có chuyên mục khuyến học trên Website và tập san giáo dục của ngành, phối hợp với Báo Hà Tĩnh, đài PT_TH tỉnh xây dựng chuyên trang, phóng sự…

Tại hội nghị, Hội khuyến học Hà Tĩnh, Hội khuyến học Nghi Xuân, Hội khuyến học Can Lộc được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung Ương hội; có 4 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen xuất sắc của Trung ương Hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast