Can Lộc: 15.000 ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai huyện Can Lộc, sau hơn 1 tháng triển khai, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến với sự tham gia của trên 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện.

Theo thống kê, đã có có trên 8.000 ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chủ yếu tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý của bộ, ngành trung ương và phân cấp thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương; chế định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; cơ chế giám sát cơ quan quyền lực của Chính phủ đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, tư pháp; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương; cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của nhân dân trên địa bàn.

Về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có trên 7.000 ý kiến đóng góp, tập trung vào các vấn đề như thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; xây dựng nguyên tắc định giá còn bất cập...

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện, các ý kiến đóng góp vào hai dự thảo nói trên đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ và mang tính xây dựng cao, đồng thời thống nhất quan điểm việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là yêu cầu của thực tiễn, sửa đổi để phù hợp với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast