Sở GD&ĐT: Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sáng 28/2 ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị cốt cán lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến tập trung phân tích rõ những ưu điểm của dự thảo hiến pháp đồng thời cũng mạnh dạn nêu rõ những nhược điểm như: Lời nói đầu còn quá dài, các quy định của pháp luật hiện hành về trưng cầu dân ý còn nhiều hạn chế. Dự thảo vẫn thiếu một số nội dung quan trọng cần thiết hiến định, bao gồm: Quy định cụ thể về nghĩa vụ của các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, quyền công dân; Quy định về sự bình đẳng giữa các quyền hiến định và không hiến định; Quy định về hiệu lực áp dụng trực tiếp của các quyền hiến định; Quy định về vấn đề tạm đình chỉ thực hiện quyền trong bối cảnh khẩn cấp của quốc gia...Khá nhiều quy định trong chương II của Dự thảo còn thiếu hợp lý, thiếu đầy đủ hoặc chưa chặt chẽ.

Các đại biểu cũng đã cơ bản thống nhất với nội dung các chương, điều, khoản mà Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nêu ra và cho rằng dự thảo lần này có nhiều nội dung mới, trong đó có 3 điểm mới quan trọng: phát huy quyền làm chủ của nhân dân; quyền con người và tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast