Di tích - thắng cảnh
Chùa thiêng trên đỉnh non Hồng

Chùa thiêng trên đỉnh non Hồng

Chủ Nhật, 23/08/2009 08:48
Với người dân xứ Nghệ và du khách thập phương, Hương Tích tự đến nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều điều linh thiêng, huyền diệu. Thiên nhiên thanh tịch nơi đất Phật như muốn gạt mọi ưu phiền của đời trần đưa ta hướng về cõi siêu linh, tịnh độ.

Chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc) nằm lưng chừng ngọn Hương Tích - một trong bảy ngọn núi đẹp của Hồng Lĩnh mây vờn, biểu tượng hùng vĩ của nước non xứ Nghệ. Hồng Lĩnh với 99 ngọn cao thấp gắn với truyền thuyết 100 con chim phượng hoàng đi tìm chốn đậu càng thêu dệt nên nhiều câu chuyện huyền bí.

Cách chùa Chân Tiên 5km về phía Đông, trên một tảng đá hoa cương có hình dấu chân người, tương truyền, đây là dấu chân Tiên để lại sau khi xuống trần gian ngoạn cảnh.

Đền thờ Lê Khôi, thuỵ là Võ Mục, con ông Lê Trừ - người anh thứ hai của Lê Lợi, tham gia nghĩa quân Lam Sơn từ những ngày đầu, có tên trong Hội thề Lũng Nhai và trong danh sách 35 vị công thần khởi nghĩa.

Cuối đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) về phía đông bắc khoảng 200m, trên địa phận phường Tân Giang, thị xã Hà Tĩnh, có một ngôi đền cổ kính, với ngôi thượng điện 8 mái, đường giải đỉnh với những đầu rồng cách điệu cao vút vượt lên cả không gian xung quanh…

Đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu, còn gọi là đền Bà Hải, đền Hải Khẩu, hay đền Chế Thắng phu nhân, cung phi vua Trần Duệ Tông, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Trải qua sự biến thiên của thời gian và lịch sử, đền vẫn giữ được vẻ cổ kính, linh thiêng, trở thành địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng.

Đèo Ngang ở trên núi Hoành Sơn được tách ra từ dãy Trường Sơn, cao 256m, dồn đuổi nhau từ Tây sang Đông, chạy dài ra tận biển, là biên giới tự nhiên của hai quốc gia Đại Việt và Chiêm Thành ngày xưa, và nay là mốc địa giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh, Khu di tích này là nơi ghi dấu chuyến thăm duy nhất tại một địa danh duy nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú ở thôn Tùng Ảnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, được xếp hạng “Di tích danh nhân cách mạng” năm 1992.

Vùng Ngã ba Đồng Lộc rộng khoảng 50ha, nằm lọt giữa ba dãy núi thấp: núi Trọ Voi ở phía Đông Bắc, núi Mũi Mác ở phía Tây Nam và núi Mòi ở phía Đông. Các núi này thuộc hệ núi Trà Sơn.

Khu căn cứ địa Vũ Quang nằm chon von trên hai dãy núi đá hiểm hóc, lưng tựa vào dãy Giăng Màn hùng vĩ, xung quanh là dòng chảy của hai con sông, tạo nên một thế chiến lược đắc địa “vừa có thế công, vừa lợi thế thủ”.


Các tin đã đưa:

Xây dựng nông thôn mới

Xã Đồng Lộc ký kết chương trình phối hợp xây dựng NTM với đơn vị đỡ đầu. Xã Đồng Lộc ký kết chương trình phối hợp xây dựng NTM với đơn vị đỡ đầu.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Sở Giao thông Vận tải cùng với xã Đồng Lộc tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện MTQG xây dựng nông thôn mới