Chủ Nhật, 13/12/2009 10:59

Thăm và làm việc tại Gia Lai, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh:

Gắn thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Trong hai ngày 11 và 12-12, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, tỉnh miền núi, biên giới của Tây Nguyên. Cùng đi, có các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng T.Ư Ðảng, các Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải.

Gắn thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm
và nói chuyện với đồng bào ở các xã
Ia Nam, Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Ảnh: TTXVN

Chiều 11-12, Ðoàn công tác của Tổng Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ðồng chí Nông Ðức Mạnh và các thành viên của Ðoàn cùng lãnh đạo của tỉnh trao đổi, đánh giá, phân tích những mặt làm được, một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết sau bốn năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, triển khai Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc của Ðảng và xác định giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010... Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Ðảng bộ, nhân dân Gia Lai, đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian tới, để thực tiện tốt những mục tiêu, cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, đây là "mái nhà", là địa bàn chiến lược về kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh của cả nước, sự phát triển bền vững của Tây Nguyên có ý nghĩa trên bình diện rộng.
Trong đó, đồng chí đặc biệt lưu ý vấn đề bảo vệ rừng và đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở.


Ðể phát triển kinh tế, trước hết phải biết phát huy lợi thế. Ðối với Tây Nguyên, tài nguyên rừng là một lợi thế hàng đầu. Giữ được rừng sẽ giữ được nước, hạn chế thiên tai, giữ được môi trường sống quen thuộc của đồng bào các dân tộc, mang lại lợi ích vô giá nhiều mặt. Giữ và phát triển rừng phải trên cơ sở phân loại rừng, từ đó có cơ chế, giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ, khai thác, mở mang kinh tế rừng, đem lại lợi ích thiết thực và việc làm cho nhiều người dân, tạo sự gắn bó của người dân đối với rừng, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, tiến tới khấm khá lên từ nghề rừng, góp phần ổn định dân cư và xây dựng nông thôn mới...

Cơ sở là khâu trọng yếu trong toàn bộ hệ thống chính trị, nơi thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật và thường xuyên diễn ra mối quan hệ giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đòi hỏi phải dày công và có sự đầu tư thích đáng từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng, cơ chế khuyến khích và thu hút. Ðội ngũ cán bộ cơ sở trưởng thành, có sự kế tục là nhân tố quyết định để đoàn kết và tập hợp nhân dân xây dựng và bảo vệ cuộc sống yên bình, cải thiện điều kiện ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh ở nông thôn, phát hiện và đấu tranh kịp thời với một số âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân... Ðối với hai vấn đề nêu trên, các địa phương từ thực tế chủ động đề xuất cơ chế, cách làm và có thể đề nghị làm thí điểm, các bộ, ngành ở trung ương phải tích cực hỗ trợ, phối hợp, giải quyết đến nơi đến chốn.

Tại Gia Lai, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và miền trung, biểu dương lực lượng vũ trang chính quy đứng chân trên địa bàn đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt qua khó khăn nguy hiểm, gắn bó với dân và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị của địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðồng chí tin chắc rằng, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", vững vàng trong mọi tình huống, làm chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Lên huyện biên giới Ðắc Cơ, sau khi thăm cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tại trụ sở đơn vị kinh tế - quốc phòng là Công ty 72 (Binh đoàn 15), Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh làm việc với huyện, có sự tham gia của lãnh đạo và già làng ba xã (Ia Nam, Ia Dom, Ia Pnon), Bộ đội Biên phòng (các đồn 721, 723, 725, Tiểu đoàn cơ động) và cán bộ, chiến sĩ, công nhân đơn vị chủ nhà. Ðồng chí đã trao đổi với đại biểu quân - dân các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, kết hợp kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân". Ðặc biệt, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đề nghị nhân rộng mô hình của Công ty 72: Ðào tạo, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trở thành công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng hoặc nhận khoán trồng, chăm sóc cao-su và cà-phê. Các đơn vị kinh tế - quốc phòng, lâm trường, nông trường phải là "bà đỡ" lo giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, góp phần củng cố liên minh công nông trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể. Nâng lên một bước nữa, cách làm nói trên không chỉ nhằm xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và thu nhập cho nông dân, mà phải tích cực góp phần đưa Nghị quyết của Ðảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống, phát triển kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân và xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ðồng chí Tổng Bí thư lưu ý lãnh đạo địa phương và các đơn vị, cùng với việc chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, phải tập trung thích đáng để chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội toàn quốc của Ðảng đạt chất lượng cao...

QUANG TUẤN

Nguồn: Nhân Dân.com

Đánh giá cho bài viết: Gắn thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh


Các tin đã đưa: