Ánh Viên, Quý Phước lại lập kỷ lục và giành HCV

Nguyễn Thị Ánh Viên đã chứng tỏ vị thế hàng đầu khu vực khi lần thứ hai trong ngày 6/6, cô phá kỷ lục SEA Games, lần này ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Trước đó hơn 30 phút, cô cũng đã giành “vàng” và lập kỷ lục tại nội dung 800m tự do nữ.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã hoàn thành bài thi của mình với thời gian 4 phút 42 giây 88 để chính thức phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Kỷ lục cũ ở nội dung này là 4 phút 46 giây 16, do chính Ánh Viên thiết lập tại SEA Games 2013.

Kỷ lục ở nội dung 400m hỗn hợp của Ánh Viên
Kỷ lục ở nội dung 400m hỗn hợp của Ánh Viên

Đây là kỉ lục thứ ba của Ánh Viên tại SEA Games 28, sau kỷ lục ở nội dung 800m tự do nữ. Thành tích của Ánh Viên là 8 phút 34 giây 85. Đây cũng lại là một kỷ lục khác của SEA Games. Đáng chú ý, khoảng cách thời gian giữa hai kỷ lục mà kình ngư người Cần Thơ lập được chỉ là hơn 30 phút.

Cách đây 2 năm, Ánh Viên đã giành được HCV ở các cự ly 200m bơi ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp. Kể từ đó đến nay, thành tích cá nhân của cô gái 18 tuổi quê Cần Thơ này đã tiến bộ không ngừng. Hiện tại cô đang giữ 14 trong số 17 kỷ lục quốc gia bể dài và hai năm liên tiếp được bầu là VĐV xuất sắc năm (2013, 2014).

Ánh Viên giành 2 HCV trong ngày thi đấu 6/6
Ánh Viên giành 2 HCV trong ngày thi đấu 6/6

Môn bơi ở SEA Games 2015 diễn ra trong vòng 6 ngày, từ 6-11/6. Riêng với các VĐV nữ, có cả thảy 19 nội dung. Hiện tại, Ánh Viên đã đăng ký tham dự tất cả các nội dung.

Qúy Phước ăn mừng tấm HCV nội dung 200m tự do nam. Ảnh: Quốc Khánh

Qúy Phước ăn mừng tấm HCV nội dung 200m tự do nam. Ảnh: Quốc Khánh

P.V (Tổng hợp)

Chủ đề SEA Games

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast