Các tân binh thường gục ngã trước cửa thiên đường

Atletico đang đứng trước cơ hội giành cú đúp lịch sử - vô địch La Liga và Champions League. Đội chủ sân Vicente Calderon chính là hiện tượng thú vị nhất mùa này.

Chung kết Champions League:

Kể từ mùa 1999/2000, chỉ 1 lần Champions League ghi danh vua mới là Chelsea 2011/12
Kể từ mùa 1999/2000, chỉ 1 lần Champions League ghi danh vua mới là Chelsea 2011/12

Chặng đường tiến tới trận chung kết sân chơi danh giá nhất châu Âu với đối thủ cùng thành phố Real của thày trò HLV Diego Simeone nhuốm màu cổ tích. Và liệu, giấc mơ có trọn vẹn để lần đầu trong lịch sử, Atletico trở thành vua châu Âu?

Kể từ mùa 1999/2000 tới nay, từng có 7 lượt đội chưa bao giờ vô địch châu Âu lọt vào chung kết giải đấu này. Đó là Valencia (2000, 2001), Leverkusen (2002), Monaco (2004), Arsenal (2006), Chelsea (2008, 2012). Nhưng chỉ 1 lần Champions League được ghi danh nhà vua mới, đó là Chelsea mùa 2011/12, sau chiến thắng đậm màu sắc định mệnh ngay trên sân của Bayern. Cả 6 trận còn lại, đội “tân binh” đều thất bại, trong đó thất bại của Chelsea trước M.U bởi cú trượt chân nổi tiếng của John Terry năm 2008 xứng đáng là một bi kịch oan nghiệt.

Nếu gọi những đội đã quá lâu không vào chung kết hoặc không được ai chờ đợi sẽ đi sâu, thì Porto 2004 và Inter 2010 đều của HLV Jose Mourinho có thể được gọi là “hiện tượng”. Trong cả 2 trường hợp đó, đội bóng của Special One đều giành chiến thắng, thậm chí còn thắng thuyết phục.

Mùa trước, Bayern đã hạ Dortmund để lên ngôi
Mùa trước, Bayern đã hạ Dortmund để lên ngôi

Đội mạnh hơn thắng derby

Trong 4 trận chung kết Champions League diễn ra giữa 2 đội cùng một quốc gia, chiến thắng luôn thuộc về đội từng giành nhiều Cúp này hơn ở thời điểm trước trận chung kết đó. Cụ thể: Real Madrid (7 danh hiệu) đè bẹp Valencia (0) 3-0 ở chung kết 1999/00; Milan (5) thắng Juventus (2) ở mùa 2002/03 nhờ đá luân lưu; Man Utd (3) vượt qua Chelsea (0) mùa 2007/08 cũng trên chấm 11m. Và năm ngoái, Bayern Munich (4) đánh bại Dortmund (1) 2-1. Theo tiêu chí trên, rõ ràng Real (9 danh hiệu Champions League) đang vượt trội so với đối thủ cùng thành phố Atletico (0).

Nguồn: Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast