Cơ hội đi tiếp nào cho U23 Việt Nam?

Dù phải nhận thất bại 0-2 trước U23 Nhật Bản, song U23 Việt Nam vẫn đang xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng I, do có kết quả đối đầu tốt hơn so với U23 Malaysia.

Thua U23 Nhật Bản song cơ hội vẫn còn cho U23 Việt Nam
Thua U23 Nhật Bản song cơ hội vẫn còn cho U23 Việt Nam

Hiện tại U23 Việt Nam và U23 Malaysia đang cùng có 3 điểm sau 2 trận (1 thắng, 1 thua). Tuy nhiên, ở trận đấu đối đầu giữa hai đội, U23 Việt Nam là đội giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Dựa theo quy chế của BTC vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam là đội xếp trên U23 Malaysia.

Tính tới thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam không nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Xếp theo thứ tự, 5 đội này lần lượt là U23 Indonesia (6 điểm, hiệu số +7), U23 Uzbekistan (6 điểm, hiệu số +6), U23 Thái Lan (6 điểm, hiệu số +5) và U23 Myanmar (6 điểm, hiệu số +4) và U23 Lào (4 điểm, hiệu số +7).

Với 3 điểm, hiệu số -1, U23 Việt Nam đang là đội xếp thứ 2 có thành tích kém nhất trong số 9 bảng đấu đã khởi tranh. Xét một cách thực tế ở tình hình bảng I hiện tại, U23 Việt Nam chỉ có thể hy vọng đi tiếp nếu được xét duyệt ở vị trí thứ 2, thế nên, ở trận đấu cuối cùng với U23 Macau, đội tuyển của chúng ta cần phải thắng, thậm chí thắng đậm 4-5 bàn để nuôi hy vọng lọt vào top 5 đội thứ 2 xuất sắc nhất.

Theo điều luật của BTC giải, số điểm giành được sau 3 trận tại vòng bảng sẽ là tiêu chí đầu tiên để xét duyệt cho nhóm 5 đội thứ 2 xuất sắc nhất. Tiếp theo đó là hiệu số bàn thắng, rồi đến số lượng bàn thắng ghi được, số lượng trận thắng có được, số lượng thẻ phạt (càng ít càng có lợi) và cuối cùng là bốc thăm may mắn.

BXH thành tích (từ cao xuống thấp) của các đội xếp thứ 2

Cơ hội đi tiếp nào cho U23 Việt Nam? ảnh 2
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast