Công nhận di tích lịch sử văn hóa đền thờ Tướng quân Nguyễn Hữu Lương

Vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà và con cháu dòng họ Nguyễn đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa mộ và đền thờ Tướng quân Nguyễn Hữu Lương.

Nhân dân xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà và con cháu dòng họ Nguyễn tổ chức lễ rước Bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa mộ và đền thờ Tướng quân Nguyễn Hữu Lương
Nhân dân xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà và con cháu dòng họ Nguyễn tổ chức lễ rước Bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa mộ và đền thờ Tướng quân Nguyễn Hữu Lương

Nguyễn Hữu Lương tức Nguyễn Hữu Đấu sinh năm Ất Sửu (1865) quê ở xóm Bến, thôn Thành Truật, xã Đồng Lưu, huyện Thạch Hà nay thuộc khối 1, Thị trấn Thạch Hà. Tướng quân Nguyễn Hữu Lương là nhân vật lịch sử có lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc. Khi đất nước lâm nguy, đã nhanh chóng tập hợp lực lượng dưới ngọn cờ Cần Vương do Chủ tướng Phan Đình Phùng lãnh đạo để chống quân xâm lược và có nhiều đóng góp trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai vào những năm cuối thế kỷ XIX. Tướng quân Nguyễn Hữu Lương đã hy sinh tại chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ.

Mộ, đền thờ Tướng quân Nguyễn Hữu Lương hiện nay nằm ở ngã ba khe Thình Thình, thuộc đội 3 xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà. Cách đây khoảng 100 năm, phần mộ được nhân dân địa phương xây dựng với qui mô nhỏ theo kiểu dáng của ngôi miếu thờ, kiến trúc “tiền miếu, hậu lăng”. Đến năm 2004, hậu duệ của ông đã cho xây thêm phần đền thờ và một số công trình khác nhằm tôn vinh tính linh thiêng và trang trọng.

Ngày 22-6-2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 1800/QĐ-UBND xếp hạng và công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho mộ và đền thờ Tướng quân Nguyễn Hữu Lương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast