Hoàng Nam vào bán kết đôi Wimbledon

Sau thất bại tại vòng 1 nội dung đơn nam, Hoàng Nam tiếp tục ở lại London tập luyện và kết hợp cùng tay vợt người Ấn Độ - Sumit Nagal dự tranh giải đôi và được xếp hạt giống số 8.

Tại vòng 2 đôi liên quân Việt-Ấn tiếp tục màn trình diễn ấn tượng khi lội ngược dòng thắng thuyết phục hai đối thủ chủ nhà Jonathan Gray - Ewan Moere 3/6; 6/4; 6/4 để có mặt tại tứ kết.

Đối thủ của cặp Hoàng Nam - Sumit Nagal tại vòng đấu tứ kết là hai tay vợt tên tuổi Yusuke Takahashi - Jumpei Yamasaki (Nhật) từng đánh bại đôi hạt giống số 1 Yuseon Chung - Seon Chan Hong (Hàn Quốc) tại vòng 1. Thế nên khi nhập cuộc, Nam - Nagal đã gặp không ít khó khăn.

Tận dụng những ưu thế về giao bóng, cả hai duy trì thế quân bình 2/2 trước khi Hoàng Nam - Nagal phối hợp ăn ý bẻ bàn giao bóng đối phương ở game thứ năm. Với ván thắng bản lề này, Hoàng Nam - Nagal duy trì tốt thế trận để thắng cách biệt 6/2 ở set đầu.

Bước vào set 2, đôi liên quân Việt-Ấn tiếp tục phối hợp ăn ý vượt lên dẫn trước 3/0. Tỉ số thua cách biệt khiến hai tay vợt Nhật chắt chiu cơ hội ở hai game sau rút ngắn xuống còn 2/3. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ khi hai tay vợt Nhật tiếp tục mất break tại game đấu thứ chín, trao luôn chiến thắng 6/3 cho cặp Hoàng Nam - Nagal.

Với trận thắng 2-0 ở tứ kết, cặp liên quân Lý Hoàng Nam - Sumit Nagal lọt tiếp vào bán kết gặp đôi thắng giữa cuộc chạm trán Kecmanovic (Serbia) - Rudd (Na Uy, hạt giống số 5) / Blumperg - Paul (Anh, hạt giống số 3).

Theo Pháp luật TP.HCM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast