Khó như qua đèn đỏ được rẽ phải ở TP Hà Tĩnh...

(Baohatinh.vn) - Thực tế này khiến nhiều người đi đường bức xúc bởi tại những cột đèn tín hiệu giao thông ở TP Hà Tĩnh, mỗi khi đèn đỏ là những phương tiện lưu thông hướng thẳng sẽ dừng lại mà không nhường đường cho người được rẽ phải…

VIDEO: Phương tiện không thể rẽ phải khi được phép do bị chắn lối đi ở TP Hà Tĩnh

kho nhu qua den do duoc re phai o tp ha tinh

Hầu hết các nút giao thông ở thành phố Hà Tĩnh hiện nay đều có đèn tín hiệu cho phép các phương tiện được phép rẽ phải nhằm giảm tải phương tiện giao thông ùn ứ khi có đèn đỏ...

kho nhu qua den do duoc re phai o tp ha tinh

Tuy nhiên, do không phân làn đường, một bộ phận lớn người tham gia giao thông thiếu ý thức thường dừng xe chắn chắn hết các làn đường nên những phương tiện được phép rẽ đã không thể di chuyển khi có đèn đỏ. Ở những tuyến đường hẹp như đường Xuân Diệu (đoạn phường Bắc Hà), mỗi khi có tín hiệu đèn đỏ, chỉ cần vài ba chiếc xe máy dừng chờ thì người rẽ phải cũng đành phanh xe mà chờ

kho nhu qua den do duoc re phai o tp ha tinh

Bên cạnh đó, tại một số tuyến đường, mặc dù đã có vạch kẻ đường hình mũi tên chỉ hướng cho phép di chuyển của từng làn xe tại các điểm giao nhau nhưng hiện nay việc xử lý lỗi vi phạm này chưa được lực lượng CSGT TP Hà Tĩnh áp dụng. Chính vì thế, người đi đường cũng chưa lưu tâm tới hành vi vi phạm của mình. Tại các ngã tư, khi có tín hiệu đèn đỏ, việc dồn ứ phương tiện tại những điểm này vẫn diễn ra.

kho nhu qua den do duoc re phai o tp ha tinh

Nút giao thông đường Phan Đình Phùng giao với đường Xuân Diệu mặc dù có vạch phân làn nhưng hết lượt này đến lượt khác, người đi đường vẫn vô tư dừng đỗ chắn hết cả lối rẽ phải của những phương tiện khác.

kho nhu qua den do duoc re phai o tp ha tinh

Thực tế bị lấn chiếm lối rẽ phải đã gây khó khăn và tâm lý khó chịu cho người tham gia giao thông. Đừng nói đến ô tô mà ngay cả xe máy, xe đạp cũng khó lòng rẽ phải, nhất là trong giờ cao điểm.

kho nhu qua den do duoc re phai o tp ha tinh

Nếu không có vạch phân làn thì ngay cả những tuyến đường lớn, vào giờ tan tầm, các phương tiện rất khó rẽ phải khi đèn đỏ do ý thức nhường đường của người tham gia giao thông chưa cao

kho nhu qua den do duoc re phai o tp ha tinh

Theo quy định tại Điểm g, Khoản 4, Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì người điều kiển xe ô tô có thể bị phạt từ 200.000 - 400.000 đồng do điều khiển xe không đúng làn đường quy định; còn người điều khiển xe mô tô, gắn máy sẽ bị phạt theo Khoản 1, Điểm a, Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 60.000 - 80.000 đồng.

Tại nhiều ngã ba, ngã tư, việc người đi đường dừng phương tiện lấn chiếm hết phần rẽ phải của các phương tiện khác là việc “cơm bữa”, ngay cả tại những điểm có vạch phân làn, khi có cảnh sát giao thông trực cũng không nhắc nhở người đi đường. Rõ ràng, đèn tín hiệu giao thông cho phép rẽ phải nhưng muốn cũng không được, đành phải chờ hết đèn đỏ và chờ các phương tiện phía trước di chuyển thì tôi mới rẽ phải được. Tôi mong muốn cơ quan chức năng lưu ý, thực hiện luật này để tránh phiền toái cho người đi đường

Bà Nguyễn Thị Thanh (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast