Michael Phelps thảm bại ở giải vô địch Mỹ

Cựu kình ngư số một thế giới đạt thành tích rất thấp trong cuộc đua giành suất vào đội tuyển Mỹ dự một giải bơi quan trọng sắp tới.

Trên đường bơi chung kết 100 mét tự do hôm qua, Phelps chỉ về thứ bảy trong tám vận động viên dự thi.

Phelps cần thêm thời gian để thật sự bắt nhịp trở lại với đường đua xanh. Ảnh: AFP.
Phelps cần thêm thời gian để thật sự bắt nhịp trở lại với đường đua xanh. Ảnh: AFP.

Đây là thất bại cay đắng đầu tiên cho Phelps kể từ khi anh trở lại thi đấu cách đây hơn ba tháng - nơi anh về nhì nội dung 100 mét bướm ở giải Arizona Arena Grand Prix hôm 25/4.

Hôm qua, ngoài Phelps còn có sáu kiện tướng Olympic khác và anh chỉ về thứ bảy với thành tích 49,17 giây. Nathan Adrian về nhất (48,31 giây), Ryan Lochte về nhì (48,96 giây) và thứ ba là Jimmy Feigen (48,98 giây).

Phelps từng là kình ngư số một thế giới, là vận động viên giàu thành tích nhất trong lịch sử Thế vận hội với 18 HC vàng.

Sau thất bại hôm qua, vận động viên sinh ở bang Maryland này sẽ còn ba cơ hội nữa ở giải vô địch quốc gia - đồng thời là vòng thi tuyển chọn các vận động viên cho tuyển Mỹ - để được đứng trong hàng ngũ các tuyển thủ tranh tài ở giải Pan Pacific Championship khởi tranh ở Australia từ ngày 21 đến 25/8 tới.

Theo Phương Minh/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast