Nhộn nhịp lễ hội cầu ngư, chèo cạn

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/5, tại miếu thờ Đức Ngư Ông, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), ngư dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư, chèo cạn năm 2015.

Cứ đến ngày 8/4 âm lịch hàng năm, bà con ngư dân Cẩm Nhượng lại nô nức tổ chức lễ hội “Cầu ngư chúc Phật”, cảm ơn Đức Ngư Ông đã che chở, cho mưa thuận, gió hòa khi ra khơi vào lộng, đưa con thuyền của họ đi đến nơi, về đến bến an lạc.

Lễ cầu ngư được tổ chức ngay trên thuyền

Lễ cầu ngư được tổ chức ngay trên thuyền

Lễ hội cầu ngư, chèo cạn là một hoạt động văn hóa dân gian, thấm sâu vào văn hóa, trở thành tình cảm thiêng liêng, là nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng của người dân Cẩm Nhượng. Tại miếu thờ Đền Ngư Ông hương khói tỏa mùi thơm ngào ngạt, tấp nập bà con trên bến dưới thuyền về dâng lễ, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, ra khơi vào lộng gặp nhiều may mắn, cá mực đầy khoang...

Ngư dân dâng lễ và hát chầu văn tại miếu thờ Đức Ngư Ông cầu cho mưa thuận, gió hòa Bà con ngư dân hát chèo cạn và làm lễ cầu ngư rước Đức Ngư Ông ra biển
Nhộn nhịp lễ hội cầu ngư, chèo cạn ảnh 3

Ngư dân dâng lễ và hát chầu văn tại miếu thờ Đức Ngư Ông cầu cho mưa thuận, gió hòa

Nhộn nhịp lễ hội cầu ngư, chèo cạn ảnh 4

Bà con ngư dân hát chèo cạn

Nhộn nhịp lễ hội cầu ngư, chèo cạn ảnh 5
Ngư dân dâng lễ và hát chầu văn tại miếu thờ Đức Ngư Ông cầu cho mưa thuận, gió hòa Bà con ngư dân hát chèo cạn và làm lễ cầu ngư rước Đức Ngư Ông ra biển
Ngư dân dâng lễ và hát chầu văn tại miếu thờ Đức Ngư Ông cầu cho mưa thuận, gió hòa Bà con ngư dân hát chèo cạn và làm lễ cầu ngư rước Đức Ngư Ông ra biển

và làm lễ cầu ngư rước Đức Ngư Ông ra biển

Lễ cầu ngư được tổ chức ngay trên biển và thả thuyền rước Đức Ngư Ông tại đảo Bớơc.
Lễ cầu ngư được tổ chức ngay trên biển và thả thuyền rước Đức Ngư Ông tại đảo Bớơc.
Lễ cầu ngư được tổ chức ngay trên biển và thả thuyền rước Đức Ngư Ông tại đảo Bớơc.
Lễ cầu ngư được tổ chức ngay trên biển và thả thuyền rước Đức Ngư Ông tại đảo Bớơc.

Lễ cầu ngư được tổ chức ngay trên biển và thả thuyền rước Đức Ngư Ông tại đảo Bớơc.

Tổ chức lể thả cá, hải sản nhằm bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tổ chức lể thả cá, hải sản nhằm bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast