Những con số ấn tượng ở loạt trận Boxing Day

Boxing Day năm nay thực sự là ngày lễ tặng quà ý nghĩa với NHM, bởi sân trên khắp sân bóng nước Anh đều là những cơn mưa bàn thắng.

Các đội bóng lớn đều có chiến thắng thuyết phục trong dịp Boxing Day

Các đội bóng lớn đều có chiến thắng thuyết phục trong dịp Boxing Day

Dưới đây là thống về những con số thú vị trong loạt trận Boxing Day tối qua:

46: Trong tất cả 46 trận đấu ở các giải đấu của nước Anh diễn ra ngày hôm qua không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số 0-0.

92: Với cú đúp vào lưới Newcastle, tiền đạo Wayne Rooney đã có 166 bàn thắng cho M.U tại Premier League, trong đó có 92 bàn thắng anh ghi trên sân Old Trafford.

Rooney lập cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle

Rooney lập cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle

10: Tottenham đang có mạch 10 trận liên tiếp bất bại trong dịp Boxing Day, trong đó có 7 chiến thắng.

9: Gylfi Sigurdsson tham gia vào 9 trong số 15 bàn thắng của Swansea trên sân nhà từ đầu mùa. Tiền vệ người Iceland đã có 2 bàn thắng và 7 đường kiến tạo.

106'02'': Đây là quãng thời gian diễn ra trận đấu giữa Everton và Stoke City, lâu nhất tại Premier League mùa giải này.

83: Hull City đã có chiến thắng đầu tiên sau 83 ngày bằng việc đánh bại chủ nhà Sunderland. Chiến thắng gần nhất của The Tigers là trận thắng 2-0 trước Crystal Palace ngày 15/10.

36: John Terry đã có 36 bàn thắng tại Premier League, và đó đều là những tình huống bóng sống.

8:Yaya Toure đã thực hiện thành công tất cả 8 quả đá phạt penalty tại Premier League.

Pha đá 11m thành công của Yaya Toure vào lưới West Brom

Pha đá 11m thành công của Yaya Toure vào lưới West Brom

15: West Ham đã không thể giữ sạch lưới ở 15 trận xa nhà gần nhất, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2010.

4: Có 4 bàn thắng được ghi ngay trong những giây đầu tiên. Đó là các pha lập công của Harry Kane (Tottenham), Adam Johnson (Sunderland), Daryl Murphy (Ipswich) và Glenn Murray (Reading).

100%: Man City là đội duy nhất tại Premier League ghi bàn ở tất cả các trận đấu trên sân khách mùa này.

100: Brad Guzan là cầu thủ người Mỹ thứ 10 có được 100 trận tại Premier League. 5 trong số này là những thủ môn.

103: Tiền vệ Fabregas của Chelsea có số đường chuyền nhiều hơn tất cả các tiền vệ và tiền đạo của West Ham cộng lại. Tuy nhiên, thành tích này vẫn kém con số 144 đường chuyền anh thực hiện trong trận đấu với West Brom hồi tháng 11.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast