Những điều đặc biệt của SEA Games 27

Còn 51 ngày nữa, SEA Games 27 sẽ khai mạc. Hãy cùng điểm qua một vài điều đặc biệt của ngày hội thể thao ĐNÁ sắp diễn ra tại Myanmar.

Địa điểm tổ chức đua thuyền tại Ngwe Saung, miền Nam Myanmar
Địa điểm tổ chức đua thuyền tại Ngwe Saung, miền Nam Myanmar

460 bộ huy chương, 33 môn thi đấu: Tại SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar sẽ tổ chức 33 môn thi đấu và có 460 bộ huy chương. Môn có nhiều bộ huy chương nhất là điền kinh (46 bộ). Tại SEA Games 26 (năm 2011), nước chủ nhà Indonesia tổ chức số môn thi đấu kỷ lục: 46 môn! Kỳ đó, có tổng cộng 485 bộ huy chương được trao.

4 địa điểm tổ chức SEA Games 27: Ngày hội của thể thao ĐNÁ được Myanmar tổ chức tại 4 địa điểm là thủ đô Nay Pyi Taw, Yangon, Mandalay và bãi biển Ngwe Saung (miền Nam nước này). Trong đó, Mandalay chỉ đăng cai môn bóng đá nữ, còn bãi biển Ngwe Saung chỉ tổ chức ở môn đua thuyền.

Tranh tài trong 22 ngày: Lễ khai mạc SEA Games 27 sẽ tổ chức vào ngày 11/12 và lễ bế mạc diễn ra ngày 22/12 (cách nhau 11 ngày). Tuy nhiên, thời gian tranh tài thực tế của SEA Games 27 lên tới 22 ngày (từ 1/12 đến 22/12). Môn thi đấu sớm nhất là bóng đá nam (từ 1/12) trong khi môn lặn và cầu mây chỉ kết thúc ngay trước lễ bế mạc vài tiếng.

Tất cả các bác sỹ đều giỏi tiếng Anh: Theo một thông báo của BTC nước chủ nhà, mọi du khách, VĐV, phóng viên… của các nước trong khu vực hoàn toàn không phải lo lắng nếu chẳng may cần sự trợ giúp y tế ở Myanmar. “100% bác sỹ Myanmar nói thành thạo tiếng Anh”, một thành viên BTC khẳng định như vậy.

Trung Dũng

Nguồn: Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast