Sắc có niên hiệu Quang Trung năm thứ nhất (1788) mới phát hiện ở Lộc Hà |
Tại đây còn lưu 2 đạo sắc thời Lê, trong đó có 1 đạo niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 4 (1743), phong cho ông Hồ Đăng làm thị hầu hậu trạch, trụ đội thập hương, vì có công theo hầu xe vua được chuẩn phong lên chức Thiên hộ vân kỵ úy; 1 đạo niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783), phong cho ông Hồ Văn Ô (Điểu) xã Phù Lưu Thượng, huyện Thiên Lộc làm Thị hầu trạch ưu binh, tả đội ưu binh thăng lên chức Nhị thứ binh, Tổng tri đồng Tổng tri đẳng chức lên Hoài viễn tướng quân, Tổng tri tư liệu kỵ úy và Tổng tri trung thứ. Cả ba đạo sắc trên đều là những đạo sắc có niên đại sớm, hiện đang được lưu giữ tại nhà thờ họ Hồ, Hồng Lộc, Lộc Hà bảo quản. BÁCH KHOA
)