Tổ chức lễ an vị tượng danh nhân Bùi Cầm Hổ

Ông Nguyễn Trí Sơn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhân dịp kỷ niệm 530 năm ngày mất của danh nhân Bùi Cầm Hổ (1483-2013), UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Đậu Liêu và con cháu dòng họ Bùi tại Hà Tĩnh vừa tổ chức trang trọng lễ an vị tượng danh nhân Bùi Cầm Hổ trong khuôn viên đền thờ mang tên ông ở phường Đậu Liêu.

Tượng danh nhân Bùi Cầm Hổ được an vị trong khuôn viên đền thờ ông tại quê nhà - phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
Tượng danh nhân Bùi Cầm Hổ được an vị trong khuôn viên đền thờ ông tại quê nhà - phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh

Danh thần Bùi Cầm Hổ sinh ra và lớn lên tại xã Đậu Liêu, huyện Thiên Lộc (nay là phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh). Ông là một võ tướng, làm quan đến chức Đô Đài Ngự Sử; từng giữ chức vụ Ngự Sử Trung Thư, An vũ sứ Lạng Sơn, Thăng Tham Tri chính sự chức Á tướng, phục vụ 3 đời vua thời Lê sơ là Lê Thái Tổ (1428-1443), Lê Thái Tông (1434-1442) và Lê Nhân Tông (1443-1459).

Sau khi ông mất (1483), được vương triều Lê và nhân dân lập đền thờ dưới chân núi Hồng Lĩnh. Di tích đã được nhà nước công nhận di tích Quốc gia.

Nhân dịp kỷ niệm 530 năm ngày mất danh nhân Bùi Cầm Hổ, con cháu dòng họ Bùi trong cả nước đã cung tiến tiền công đức 320 triệu đồng và phối hợp với Công ty Cổ phần Tân Hoàng Nam (Hà Nội) đúc tượng ông.

Bức tượng được đúc bằng chất liệu đồng nguyên chất, trong tư thế ngồi trên long ngai, mặc long bào, đầu đội mũ cánh chuồn (trang phục của vị quan võ triều thời Lê sơ), tay phải cầm cuốn sách. Tượng có trọng lượng nặng 430kg, cao 1.43m, rộng 0,82m, dài 0,98m...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast