U-23 VN - U-23 Thái Lan: Thăm dò & thử nghiệm

Nhường quyền chỉ đạo buổi tập cho các trợ lý còn mình thì bận sang Thái Lan theo dõi Syria đá giao hữu với đội chủ nhà, HLV Calisto không hẳn đã coi nhẹ trận đấu cuối cùng của U-23 VN tại VFF Cup, gặp đối thủ U-23 Thái Lan. Đơn giản là bởi, ý đồ thử nghiệm vẫn sẽ được thầy Tô tiếp tục.

Như HLV Calisto đã từng khẳng định sau trận thắng U-23 Trung Quốc và sớm đoạt Cup VĐ VFF 2009, mục tiêu của U-23 VN là chơi tốt trước U-23 Thái Lan.

Nếu thế, về lý thuyết, U-23 VN sẽ phải ra sân bằng đội hình thi đấu mạnh nhất.

Tuy nhiên, trong tình cảnh Anh Tuấn đã nghỉ vì lật cổ chân, Trọng Hoàng lại có vấn đề với cổ chân phải còn cái đầu gối của Công Minh chưa được ngon trớn, thì khả năng này là không chắc chắn.

Đó là chưa kể đến trường hợp của trung vệ Đại Đồng (tái phát chấn thương gân kheo) sau trận đấu với U-23 Trung Quốc.

U-23 VN (trái) muốn và sẽ chơi tốt trong trận đấu cuối tại VFF Cup. Ảnh: Đức Anh

U-23 VN (trái) muốn và sẽ chơi tốt trong trận đấu cuối tại VFF Cup. Ảnh: Đức Anh

Hơn nữa, xét về mọi mặt, U-23 Thái Lan có thể coi là đối thủ mạnh nhất trong số 3 đội khách mời của VFF Cup. Chính vì thế, dù có thay đổi nhưng U-23 VN cũng không thể xem thường người Thái bằng cách tung ra sân đội hình dự bị.

Hơn nữa, trận đấu vào lúc 20h00 tối 9/11, cũng chính là cơ hội để U-23 VN phần nào đó thăm dò thực lực của U-23 Thái Lan, ngay sau khi biết kết quả bốc thăm vòng đấu bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 25.

Trong buổi tập chiều 8/11 của U-23 VN, như thường lệ sau một trận đấu chính thức, các cầu thủ đá chính chỉ chạy thả lỏng nhằm hồi phục bên ngoài sân chứ không tham gia vào tập luyện.

Số cầu thủ này gồm có Chu Ngọc Anh, Long Giang, Tiến Thành, Hoàng Quãng.. Cùng với bộ tứ trên nghỉ tập còn có Công Minh, Đại Đồng.

Các cầu thủ còn lại được trợ lý Phan Thanh Hùng chia làm hai đội hình thi đấu đối kháng trên phạm vi 1/2 sân.

Về cơ bản bài tập này của U-23 VN không có nhiều điểm đáng chú ý và chủ yếu là để rèn khả năng di chuyển, quan sát của các cầu thủ.

Nhưng U-23 Thái Lan (áo xanh) không dễ bị bắt nạt Ảnh: Đức Anh

Nhưng U-23 Thái Lan (áo xanh) không dễ bị bắt nạt Ảnh: Đức Anh

Đó là một cách chuẩn bị về lâu dài cho U-23 VN còn trước mắt, kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với U-23 Thái Lan đã xong.

Đây cũng chính là lý do mà HLV Calisto có thể yên tâm tạm giao lại đội U-23 một ngày cho các trợ lý còn ông phải sang Thái Lan "bắt giò" Syria, đối thủ của ĐTQG trong trận đấu vào ngày 14/11 tới tại vòng loại Asian Cup 2011.

Còn về trận đấu của U-23 VN vào tối mai, HLV Calisto sẽ sử dụng trở lại Thanh Hưng.

Có thể nói, đây là một trong những trụ cột của U-23 VN nhưng ở hai trận đấu trước đó tại VFF Cup đã không thể vào sân vì chấn thương.

Theo kế hoạch, sau trận đấu gặp U-23 Thái Lan, các cầu thủ U-23 VN sẽ được thầy Tô cho nghỉ phép và chỉ phải tập trung trở lại vào chiều 14/11.

Lịch thi đấu ngày 9/11:

17h50: U-23 Trung Quốc- U-23 Singapore

20h00:U-23 Việt Nam- U-23 Thái Lan

Hôm nay (9/11) diễn ra lễ bốc thăm, chia bảng môn bóng đá nam, nữ SEA Games 25

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ thuộc SEA Games 25 sẽ diễn ra lúc 9h00 ngày 9/11/2009 tại Vientiene - Lào. Bóng đá nam sẽ khởi tranh ngày 3/12. Các trận đấu vòng bảng sẽ kết thúc ngày 13/12. Bán kết diễn ra ngày 15/12 và ngày 17/12 là trận chung kết.

Các trận đấu của bóng đá nam sẽ diễn ra trên SVĐ Chao Anu Vong và SVĐ chính: National Sport Complex. Bóng đá nữ sẽ khởi tranh ngày 6/12 và kết thúc ngày 14/12/2009. Các trận đấu diễn ra trên 2 SVĐ: Chao Anu Vong và sân trường đại học quốc gia

Nguồn: Vietnamnet.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast