Vì sao Điệp viên 007 “ngốn hết” 6.900 tỉ đồng trong nhiệm vụ mới?

Trong nhiệm vụ mới nhất mà Điệp viên 007 đảm nhiệm, điệp viên huyền thoại James Bond đã “ngốn hết” 6.900 tỉ đồng, khiến tập phim “Spectre” ngay lập tức trở thành tập phim “đắt giá” nhất trong lịch sử 24 tập phim làm về Điệp viên 007 trong suốt 53 năm qua.

Chiếc trực thăng đâm xuyên qua căn nhà gỗ nằm trong dãy An-pơ là một trong những cảnh quay gây ấn tượng nhất trong tập phim “Spectre” sắp ra mắt. Điều đặc biệt là cảnh quay này được thực hiện hoàn toàn chân thực, không sử dụng kỹ xảo hình ảnh.
Chiếc trực thăng đâm xuyên qua căn nhà gỗ nằm trong dãy An-pơ là một trong những cảnh quay gây ấn tượng nhất trong tập phim “Spectre” sắp ra mắt. Điều đặc biệt là cảnh quay này được thực hiện hoàn toàn chân thực, không sử dụng kỹ xảo hình ảnh.

Tập phim mới nhất trong loạt phim làm về Điệp viên 007 - “Spectre” - sắp ra mắt vào tháng 10 này. Đây là tập phim được đầu tư kinh phí thực hiện cao kỷ lục trong số 24 tập phim đã được thực hiện về điệp viên huyền thoại James Bond trong lịch sử 53 năm tồn tại của loạt phim này.

Lý do khiến tập phim lần này trở nên “đắt giá” như vậy, một phần là bởi có nhiều cảnh quay nguy hiểm đã được thực hiện thật… 100%. Bộ phim với kinh phí đầu tư 200 triệu bảng này (6.900 tỉ đồng) rất hạn chế sử dụng kỹ xảo hình ảnh. Giới làm phim đã dành cho “Spectre” một danh xưng, đó là bộ phim có lượng kinh phí đầu tư lớn nhất cho các cảnh quay nguy hiểm.

Sau khi đâm xuyên nhà gỗ, máy bay do James Bond điều khiển đã triệt hạ một chiếc siêu xe đang trên đường trốn chạy, chiếc xe hơi liền ngập chìm trong lửa. Đối với những bộ phim hành động, số lượng siêu xe bị phá hủy sau những cảnh quay nguy hiểm luôn “ngốn” một khoản kinh phí lớn.
Sau khi đâm xuyên nhà gỗ, máy bay do James Bond điều khiển đã triệt hạ một chiếc siêu xe đang trên đường trốn chạy, chiếc xe hơi liền ngập chìm trong lửa. Đối với những bộ phim hành động, số lượng siêu xe bị phá hủy sau những cảnh quay nguy hiểm luôn “ngốn” một khoản kinh phí lớn.
Tập phim “Spectre” với diễn xuất chính của nam diễn viên Daniel Craig trong vai James Bond hướng đến sự chân thực trong từng cảnh quay, hạn chế tối đa các kỹ xảo hình ảnh.
Tập phim “Spectre” với diễn xuất chính của nam diễn viên Daniel Craig trong vai James Bond hướng đến sự chân thực trong từng cảnh quay, hạn chế tối đa các kỹ xảo hình ảnh.

Với cảnh rượt đuổi kéo dài 6 phút trên tầng không của những chiếc máy bay trực thăng, và sau đó là cảnh James Bond lái máy bay đâm xuyên nhà gỗ, ê-kíp đã thực hiện những cảnh này thật 100% thay vì sử dụng kỹ xảo hình ảnh. Cảnh chiếc máy bay khiến căn nhà gỗ vỡ tung, người ta đã phải sử dụng một khẩu đại bác để hỗ trợ cho ngôi nhà sụp đổ… thêm ấn tượng.

Để thực hiện tất cả những cảnh quay kỳ vĩ và nguy hiểm này, có lúc đoàn làm phim đã có số thành viên lên tới 1.000 người. Những thợ mộc địa phương đã được mời tới để thực hiện 10 căn nhà gỗ, đồng thời 50.000m2 đã được phủ dày 90cm tuyết nhân tạo để cảnh quay trên núi An-pơ trở nên ấn tượng.

Daniel Craig hiện giờ đã ở tuổi 47 và đây có thể là lần cuối cùng nam diễn viên vào vai điệp viên huyền thoại.
Daniel Craig hiện giờ đã ở tuổi 47 và đây có thể là lần cuối cùng nam diễn viên vào vai điệp viên huyền thoại.
Các tập phim về James Bond không thể thiếu các người đẹp. Lần này, hai nhan sắc xuất hiện trong “Spectre” gồm có nữ diễn viên người Pháp Lea Seydoux và nữ diễn viên người Ý Monica Bellucci.
Các tập phim về James Bond không thể thiếu các người đẹp. Lần này, hai nhan sắc xuất hiện trong “Spectre” gồm có nữ diễn viên người Pháp Lea Seydoux và nữ diễn viên người Ý Monica Bellucci.
Nữ diễn viên người Ý Monica Bellucci trên phim trường “Spectre”.
Nữ diễn viên người Ý Monica Bellucci trên phim trường “Spectre”.
Dù đã cận kề tuổi ngũ tuần nhưng Daniel Craig vẫn nhập vai James Bond rất đạt với những cảnh quay hành động mạo hiểm được thực hiện ấn tượng.
Dù đã cận kề tuổi ngũ tuần nhưng Daniel Craig vẫn nhập vai James Bond rất đạt với những cảnh quay hành động mạo hiểm được thực hiện ấn tượng.

Trong tập phim “Spectre” sắp ra mắt, 10 chiếc siêu xe Aston Martin DB10 đã được thực hiện để dành riêng cho việc quay phim. Hai chiếc được thực hiện hoàn hảo để dành cho những cảnh quay cận và 8 chiếc chuyên để dùng cho những cảnh quay nguy hiểm, chắc chắn gây hư hại. Những chiếc siêu xe bị hư hại của Bond sau đó sẽ buộc phải bị phá hỏng với tổng giá trị lên tới 24 triệu bảng (828 tỉ đồng).

Trong một cảnh rượt đuổi bằng xe hơi diễn ra trên những đường phố của Rome (Ý), những chiếc siêu xe của các địch thủ bị Bond hạ gục cũng có tổng chi phí lên tới hàng triệu bảng (tương đương hàng trăm tỉ đồng).

Cảnh những siêu xe rượt đuổi, chạy ngang qua tòa thánh Vatican, qua đấu trường La Mã Colosseum… ở thành Rome (Ý) thực sự khiến ê-kíp nín thở thực hiện bởi nếu một chiếc xe đi chệch hướng, lao vào giáo phận Vatican, đó sẽ là một “thảm họa”.

Để quay cảnh rượt đuổi giữa thành Rome, ê-kíp làm phim đã được chính quyền địa phương rất ưu ái, bởi trước đó chưa có bộ phim nào được phép quay những pha hành động gây nguy hiểm cho các công trình cổ của Rome trên quy mô trường quay lớn đến vậy. Nhưng với tầm vóc của một loạt phim điện ảnh lâu đời và ăn khách bậc nhất, Điệp viên 007 đã được đặc cách.

Chính quyền địa phương đã dành cho đoàn làm phim “Spectre” 4 đêm ghi hình với điều kiện lý tưởng nhất - cấm các phương tiện giao thông và người dân đi lại ở khu vực này từ 9h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Tuy vậy, đêm đầu tiên đã thành “công cốc” khi trời mưa to khiến cảnh rượt đuổi bằng xe hơi không thể thực hiện. Đêm thứ hai, may mắn trời không mưa, cảnh quay mới được thực hiện.

Không chỉ có những cảnh hành động gây tốn kém mà cảnh mở đầu của “Spectre” cũng tốn bộn tiền. Cảnh quay này được thực hiện ở thành phố Mexico, lấy bối cảnh chính là lễ hội truyền thống tưởng nhớ người đã khuất của người dân địa phương. Các đoàn diễu hành trong trang phục hóa trang rực rỡ sẽ đổ ra trên khắp các nẻo đường phố.

Hơn 1.500 diễn viên quần chúng đã được huy động để thực hiện cảnh mở màn cho tập phim “Spectre”, đó là một đoàn rước khổng lồ lấy bối cảnh lễ hội truyền thống tưởng nhớ người đã khuất ở Mexico.
Hơn 1.500 diễn viên quần chúng đã được huy động để thực hiện cảnh mở màn cho tập phim “Spectre”, đó là một đoàn rước khổng lồ lấy bối cảnh lễ hội truyền thống tưởng nhớ người đã khuất ở Mexico.
Sự tham gia của 1.500 diễn viên quần chúng này đòi hỏi mọi việc phải được lên kế hoạch chi tiết. Để chuẩn bị cho cảnh quay diễn ra trong buổi sáng, họ phải bắt đầu chuẩn bị từ tờ mờ - lúc 4h sáng, bắt đầu với các công việc gồm hóa trang, làm tóc và chuẩn bị phục trang cho… 1.500 người.
Sự tham gia của 1.500 diễn viên quần chúng này đòi hỏi mọi việc phải được lên kế hoạch chi tiết. Để chuẩn bị cho cảnh quay diễn ra trong buổi sáng, họ phải bắt đầu chuẩn bị từ tờ mờ - lúc 4h sáng, bắt đầu với các công việc gồm hóa trang, làm tóc và chuẩn bị phục trang cho… 1.500 người.

Với một đám rước khổng lồ như vậy, ê-kíp đã phải lên một kế hoạch chi tiết để từng người trong số 1.500 diễn viên này nhận được sự chuẩn bị của đoàn. Tham vọng của ê-kíp là tạo ra một cảnh quay ấn tượng bậc nhất trong lịch sử loạt phim về Điệp viên 007. Trước đây, chưa có cảnh nào trong bất cứ tập phim nào về James Bond lại được thực hiện kỳ công đến vậy.

Trong khi đám đông nhảy múa náo nức trên khắp các đường phố, điệp viên huyền thoại James Bond sẽ xuất hiện và rượt đuổi theo một kẻ ám sát. Kẻ ám sát này được giải cứu bằng một chiếc máy bay trực thăng do phi công lão luyện Chuck Aaron điều khiển.

Chiếc máy bay xuất hiện trong cảnh phim này chỉ bay cách mặt đất 9m, phải luồn lách giữa những tòa nhà cao tầng, bay trên đầu hàng ngàn người đang diễu hành bên dưới. Nếu có bất cứ sơ suất nào xảy ra, đó sẽ là một bi kịch.

Để thực hiện cảnh quay mạo hiểm có sử dụng trực thăng này, người ta đã phải mời đến phi công lão luyện người Mỹ, chuyên biểu diễn những pha nhào lộn mạo hiểm - Chuck Aaron (66 tuổi). Ông là một trong ba phi công duy nhất trên thế giới được cấp bằng biểu diễn những pha nhào lộn nguy hiểm với máy bay trực thăng.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast