Vui Tết Bunpimay cùng sinh viên Lào

(Baohatinh.vn) - Tối 8/4, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ vui Tết cổ truyền Bunpimay cho sinh viên Lào đang theo học tại trường.

SV Lào chủ trì cúng lễ

SV Lào chủ trì cúng lễ

Tết Bunpimay hay còn gọi là Tết té nước - Tết cổ truyền của nước CHDCND Lào, thường diễn ra trong ba ngày: 13, 14 và 15/4 hàng năm theo Phật lịch.

Đại diện nhà trường tặng hoa chúc tết đại diện SV Lào

Đại diện nhà trường tặng hoa chúc tết đại diện SV Lào

Chương trình vui Tết năm nay diễn ra linh thiêng và hân hoan trong các màn tế lễ truyền thống, buộc chỉ cổ tay, múa lăm vông, uống rượu cần và té nước cầu một năm mới bình an, may mắn.

Sau phần nghi lễ là các tiết mục múa lăm vông, nhảy sạp và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên 2 nước Lào – Việt thể hiện.

Buộc chỉ cổ tay lấy may trong năm mới
Buộc chỉ cổ tay lấy may trong năm mới

Buộc chỉ cổ tay lấy may trong năm mới

Nhân dịp này, Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh đã tuyên dương, trao giấy khen cho 18 lưu học sinh Lào có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ giảng dạy tiếng Việt cho các bạn mới sang và tham gia các hoạt động tình nguyện tại trường.

Trao giấy khen các lưu học sinh Lào có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ giảng dạy tiếng Việt

Trao giấy khen các lưu học sinh Lào có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ giảng dạy tiếng Việt

Được biết, Đại học Hà Tĩnh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo lượng sinh viên Lào đông nhất cả nước với 1.333 sinh viên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast