Bên trong xưởng sản xuất máy bay cho nhà giàu

Những người giàu có hay các tập đoàn bỏ ra khoảng 50 triệu USD sẽ sở hữu chiếc máy bay theo đúng thiết kế của mình đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Hãng Bombardier chuyên cung cấp máy bay riêng cho cá nhân giàu có hay tập đoàn lớn. Mỗi chiếc sau khi hoàn thành theo yêu cầu sẽ có giá khoảng 50 triệu USD.

Khách hàng bắt đầu chọn kiểu thiết kế bao gồm các chất liệu được dùng trên máy bay của họ. Công đoạn thiết kế theo ý khách hàng có thể mất 2 – 4 tháng.

Một số khách hàng muốn chọn màu máy bay riêng trùng với màu chiếc du thuyền. Trong ảnh là một số mẫu da để lựa chọn.

Khách được quyền chọn lựa, song vẫn phải tuân theo quy định là các vật liệu tương đối nhẹ và không dễ cháy.

Đây là một khu vực khác trong nhà máy sản xuất máy bay cá nhân, nơi đây chuyên để trang trị nội thất cho máy bay.

Trong khu vực sản xuất và thiết kế, Bombardier đã đặt các dây cáp treo lơ lửng trên không để giúp an toàn cho nhân viên và không bị vấp vào các thiết bị hay dây cáp.

Phó chủ tịch điều hành Bombardier, David Murray, đang giới thiệu khu vực sản xuất.

Mỗi thành phần được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu của khách hàng từ thiết kế chỗ ngồi, thiết bị điện tử cho đến việc sắp xếp trong các khoang.

Trước khi sơn véc ni lên khung gỗ, các tấm gỗ được nung nóng để không bị biến đổi hình dáng.

Quá trình xử lý các thành phần mất từ 6 đến 8 tuần.

Bên trong khu vực sản xuất, không gian đủ chứ khoảng 40-50 máy bay cùng một lúc.

Chiếc máy bay này chưa có nội thất bên trong. Trị giá mỗi chiếc máy bay cá nhân sau khi hoàn thành ngốn khoảng 50 triệu USD.

Nội thất bên trong đã hoàn tất. Máy bay sẽ được kiểm tra lần nữa để bảo đảm độ an toàn trước khi nó được trao đến khách hàng.

Theo VnExpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast