Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh lần thứ IV

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/12, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Dự đại hội có T.S Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thiều Đình Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Từ Văn Diện cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã trao tặng Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh bức trướng với dòng chữ “ Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương”.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã trao tặng Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh bức trướng với dòng chữ “ Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương”.

Tổng kết nhiệm kỳ 2008 – 2013, hoạt động Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh đã đạt được kết quả khá toàn diện, đồng đều trên các mặt công tác. Hiện nay, Liên hiệp Hội có 33 tổ chức thành viên; đội ngũ trí thức Hà Tĩnh phát triển nhanh, số lượng, chất lượng ngày càng được tăng cao (đến cuối năm 2013 đã có 32344 trí thức) và có mặt hầu hết trong các lĩnh vực, đảm trách những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức CT-XH, doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các Hội đã triển khai nghiên cứu, thực hiện thành công nhiều chương trình, đề tài, dự án phát triển KT-XH, xây dựng nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT phát triển sản xuất nông nghiệp như: dự án “Cộng đồng tham gia cải tạo vùng đất nhiễm mặn”, mô hình nuôi cá lóc, ngao, tôm sú… Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng…

Đại hội cũng lắng nghe 5 trong số 16 tham luận của các đại biểu. Các tham luận xoay quanh những vấn đề: giải pháp xây dựng và củng cố hoạt động Liên hiệp Hội trong; thời gian tới vấn đề ứng dụng thành tựu KHCN vào lao động sản xuất;...

Phát huy những thành tích trên, trong nhiệm kỳ tới Liên hiệp các hội KH&KT đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp chủ yếu: Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp trí thức, chăm lo xây dựng, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội vững mạnh; phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN; tăng cường công tác tham mưu, phối hợp hoạt động, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại đại hội, TS Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh trong nhiệm kì tới cần quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy phẩm chất tốt đẹp của dân tộc; tăng cường mối quan hệ giữa trí thức với Đảng, Nhà nước. Liên hiệp Hội phải là lực lượng tham mưu đáng tin cậy, là kênh thông tin quan trọng, chính xác, khách quan của tỉnh và cần ứng dụng nhiều hơn nữa thành tựu KHCN vào đời sống…

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đinh Xuân Việt nhấn mạnh, đầu tư cho đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững, cần tạo điều kiện cho đội ngũ này học tập, sáng tạo và cống hiến trí tuệ xây dựng quê hương giàu mạnh. Trong thời gian tới, với yêu cầu phát triển của tỉnh nhà Liên hiệp Hội cần phải đoàn kết, dám nghĩ dám làm, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học tiên tiến, đi tắt đón đầu và phải biết phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội và bầu BCH Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 43 đồng chí. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã trao tặng Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh bức trướng với dòng chữ “ Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương”. Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phạm Văn Tân trao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc và kỉ niệm chương cho 11 cá nhân có thành tích trong hoạt động hội nhiệm kỳ qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast