Facebook bị kiện vì khai thác tin nhắn riêng tư của người dùng

Hai người dùng Facebook ở Mỹ vừa nộp đơn khởi kiện mạng xã hội lớn nhất thế giới này vì đã thu thập thông tin được chia sẻ trong các tin nhắn riêng tư của họ và đem bán thu lợi.

Bloomberg cho biết hai nguyên đơn, Matthew Campbell và Michael Hurley, cáo buộc Facebook quét các liên kết (link) được chia sẻ trong tin nhắn riêng tư (PM) của người dùng để thu thập thông tin cá nhân và bán lại cho các hãng quảng cáo mà người dùng không hề hay biết.

Facebook bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Truyền thông Điện tử (ECPA) - Ảnh: Reuters

Facebook bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Truyền thông Điện tử (ECPA) - Ảnh: Reuters

Cơ chế này của Facebook bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật truyền thông điện tử (ECPA).

Campbell và Hurley đã đệ đơn lên một tòa án quận ở Bắc California yêu cầu được giải quyết như một vụ kiện tập thể mà hai ông đại diện cho tất cả những người dùng Facebook đã có gửi tin nhắn có chứa các liên kết trong vòng hai năm qua.

Hai nguyên đơn cũng đòi cấm Facebook tiếp tục quét các tin nhắn riêng tư và yêu cầu mức bồi thường thiệt hại đến 10.000 USD cho mỗi người, theo Bloomberg.

Theo CNN, Facebook từ chối bình luận vụ việc. Còn Bloomberg dẫn lời một người phát ngôn của Facebook nói các cáo buộc trên là “vô căn cứ”.

Nguồn: Tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast