General Motors thu hồi tiếp 3,36 triệu xe

Tập đoàn General Motors (GM) của Mỹ ngày 16.6 đã thông báo thu hồi trên toàn cầu đối với 3,36 triệu ô tô cỡ trung và cỡ lớn sản xuất từ năm 2000 - 2014 vì lỗi ở hệ thống đánh lửa, có thể gây nên những ảnh hưởng đến thiết bị lái điện tử, hệ thống thắng và túi khí.

GM thu hồi gần 2,6 triệu xe Chevrolet Cobalt
GM thu hồi gần 2,6 triệu xe Chevrolet Cobalt

GM cho hay đã ghi nhận 8 vụ tai nạn và 6 trường hợp chấn thương có liên quan đến đợt thu hồi mới nhất.

Lỗi kỹ thuật lần này tương tự với khiếm khuyết gây nên những sự cố khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, buộc GM thu hồi 2,6 triệu xe dòng Chevrolet Cobalt và các đời xe nhỏ khác.

Tổng cộng, GM đã tiến hành 44 đợt thu hồi đối với khoảng 20 triệu ô tô trên toàn cầu trong năm nay. Trong các vụ thu hồi năm nay, có gần 6,5 triệu chiếc gặp vấn đề về hệ thống đánh lửa, bao gồm hơn nửa triệu xe Chevrolet Camaro thu hồi từ cuối tuần trước.

Theo ước tính, thiệt hại liên quan đến việc thu hồi tính đến quý 2 năm nay là 700 triệu USD.

Theo Thanhnien

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast