Hoạt động KH&CN tạo tiền đề cho định hướng phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/5, Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN (2004 - 2014). Vụ trưởng vụ Phát triển KHCN, địa phương Bộ KH&CN Hồ Ngọc Luật và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen cho các tập thể...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen cho các tập thể...

Trong giai đoạn 2004 – 2014, có nhiều đề tài tập trung tuyển chọn, du nhập, khảo nghiệm, triển khai thực hiện trên diện rộng các giống cây trồng, vật nuôi mới. Song song với đó là việc ứng dụng các quy trình kỹ thuật, các công nghệ mới để tổ chức sản xuất thông qua các mô hình, góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình trong lĩnh vực thủy sản đã khẳng định và phát huy tốt trong thực tiễn sản xuất mang lại lợi nhuận từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng...

10 năm qua, có 148 đề tài, dự án KH&CN được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh, trong đó 18 đề tài, dự án cấp nhà nước, 130 đề tài, dự án cấp tỉnh. Các đề tài, dự án đã bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, đã lý giải được khá nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội; tạo chuyển biến tốt trong động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống nhất là trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, y tế...

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN
... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao hoạt động nghiên cứu, ứng dụng của ngành KH&CN tỉnh nhà. Cùng với sự phát triển của đất nước, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng về phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu kinh tế. Trong thành tích chung đó có bàn tay đóng góp của khoa học công nghệ. Bên cạnh nỗ lực của Sở KH&CN, hoạt động KH&CN cấp huyện, các trường đại học, các doanh nghiệp… cũng có nhiều đóng góp không nhỏ trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao KH&CN. Hoạt động KH&CN Hà Tĩnh đang có sức lan tỏa lớn và được duy trì, nhân rộng làm tiền đề cho các định hướng phát triển KT-XH địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast