IAEA cam kết hỗ trợ Việt Nam xây nhà máy điện hạt nhân

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cùng đoàn công tác vừa đến thăm địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, làm việc với Ban quản lý dự án điện hạt nhân và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano (thứ ba từ phải sang) đến thị sát địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhận Ninh Thuận 1. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano (thứ ba từ phải sang) đến thị sát địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhận Ninh Thuận 1. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tại các buổi làm việc, ông Yukiya Amano đánh giá cao các nhà lãnh đạo Việt Nam đã quan tâm cùng các cơ quan tham mưu đã có quyết tâm cao trong việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân.

Ông Yukiya Amano bày tỏ "ấn tượng" với bước tiến đáng kể của Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển điện hạt nhân, cũng như việc Việt Nam đã tham gia các công ước quốc tế về hạt nhân, trong đó có Công ước quốc tế về điện hạt nhân; hoạch định chính sách rõ ràng trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho điện hạt nhân, cũng như việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thi công các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tin tưởng Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh, an toàn năng lượng; cam kết sát cánh đồng hành, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Trong thời gian qua, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng đã tích cực hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hợp tác kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực; chuẩn bị các điều kiện xây dựng nhà máy điện hạt nhân...

Tổng Giám đốc Yukiya Amano cho biết, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là một tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân, vai trò chính là "Nguyên tử vì mục đích hòa bình", hoạt động với mục tiêu thúc đẩy công nghệ hạt nhân an toàn, an ninh và hòa bình trên khắp thế giới.

Qua vụ tai nạn tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật bản năm 2011 đã nảy sinh nhiều lo ngại, nhưng qua đó các giải pháp bảo đảm an toàn được tăng cường, thực tế địa điểm xây dựng nhà máy điện Ninh Thuận cũng được điều chỉnh theo hướng bảo bảo an toàn; các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới cũng rà soát, áp dụng các biện pháp chống chọi với sự cố...

Ông Yukiya Amano lưu ý việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là việc lớn, công tác chuẩn bị ban đầu rất quan trọng, cần phải thành lập một cơ quan pháp quy độc lập, có thẩm quyền và năng lực đủ mạnh, tăng cường các biện pháp an toàn và phải có kế hoạch sẵn sàng ứng phó sự cố; cởi mở, minh bạch trong công tác tuyên truyền; phải có kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực dài hạn, đáp ứng yêu cầu trong cả quá trình phát triển...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Đỗ Hữu Nghị vui mừng đón chào Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Yukiya Amano cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Ninh Thuận.

Ngoài chương trình, dự án hợp tác đang được triển khai, ông Đỗ Hữu Nghị mong muốn Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế giúp đỡ về kiến thức quản lý, giám sát, thông tin tuyên truyền, kinh nghiệm tốt nhất để xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Trước đó, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; tham khảo các mô hình, nghe Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đức Ánh

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast