Hành trình quanh hệ sao của "bản sao Trái Đất"

Nếu tìm ra được công nghệ di chuyển giữa các vì sao, con người có thể bay ngang qua hệ sao của Proxima b, hành tinh giống Trái Đất với nhiều điều kiện phù hợp cho sự sống.

Theo Seeker, phát hiện về Proxima b, hành tinh đá chỉ lớn hơn Trái Đất 30% ở khu vực có thể tồn tại sự sống quanh ngôi sao Proxima Centauri, sẽ làm thay đổi cách con người nhìn nhận về không gian giữa các vì sao.

hanh trinh quanh he sao cua ban sao trai dat

Với khoảng cách 4,24 năm ánh sáng tình từ hệ Mặt Trời, Proxima b nhiều khả năng sẽ trở thành một điểm đến của loài người trong tương lai. Cơ quan nghiên cứu vũ trụ châu Âu ở Nam bán cầu (ESO) dựng video đồ họa mô phỏng hành trình bay quanh hệ sao Proxima Centauri nếu con người phát triển thành công công nghệ di chuyển giữa các vì sao.

Xem thêm: Phát hiện "Trái Đất thứ hai" quan trọng như thế nào

Theo Phương Hoa/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast