Phổ biến các quy định về sáng kiến và sở hữu trí tuệ

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/4, Sở KH&CN phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) tổ chức hội nghị phổ biến các quy định của nhà nước về đăng ký, công nhận, khai thác sáng kiến và sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ phổ biến các quy định của nhà nước về đăng ký, công nhận, khai thác sáng kiến và sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ phổ biến các quy định của nhà nước về đăng ký, công nhận, khai thác sáng kiến và sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Hội nghị nhằm khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân và áp dụng kịp thời có hiệu quả những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đó vào lao động SX-KD…

Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm rõ điều lệ sáng kiến và hướng dẫn cách xây dựng hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến, từ đó định hướng, đổi mới các nội dung nhằm tạo ra các sáng kiến có chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo và hoạt động sáng kiến.

Tại hội nghị, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã phổ biến các quy định của điều lệ đăng ký và khai thác sáng kiến; quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, trách nhiệm hỗ trợ và kinh phí cho hoạt động sáng kiến; cung cấp các thông tin về ý nghĩa, vai trò của bảo hộ nhãn hiệu…

Đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến công nhận sáng kiến, thời hạn xét công nhận sáng kiến, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và tác giả sáng kiến, trách nhiệm hỗ trợ hoạt động sáng kiến và kinh phí cho hoạt động sáng kiến…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast