Robot Hà Tĩnh sẵn sàng "chinh chiến" tại đấu trường Robocon 2018

(Baohatinh.vn) - 8 tháng trời “cùng ăn, cùng ngủ” với robot, thầy và trò Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho đấu trường Robocon miền Bắc 2018 sẽ diễn ra vào ngày 2/4 tại Hà Nội. Những chú robot với ưu việt về công nghệ hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ ở hội thi lần này.

robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh là đơn vị có bề dày về nghiên cứu và chế tạo robot. Đây cũng là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh tham gia đấu trường Robocon Việt Nam. 2018 là năm thứ 6 liên tiếp trường tham gia ở sân chơi này, với các thế hệ robot ngày càng được cải tiến về mọi mặt.

robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018
robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018
robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018
robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018

Năm nay, nhà trường có 2 đội tuyển với 8 thành viên dự thi với chủ đề “Ném còn” (đề thi do nước chủ nhà Việt Nam ra). Ném còn là một trò chơi dân gian có ý nghĩa giao duyên, cầu mong may mắn. Theo đánh giá, đây là đề thi khó, đòi hỏi các đội phải đảm bảo về kỹ thuật, độ chính xác cao, tính ổn định, sự khéo léo và cả tài thiết kế quả còn.

robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018

Thầy Nguyễn Đình Đại - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh (người đứng giữa): Trong suốt quá trình chế tạo, sản xuất robot, thầy trò gặp vô vàn khó khăn. Nhiều lần thất bại, song chúng tôi không hề nản chí mà tiếp tục mò mẫm, nghiên cứu để tạo nên 4 chú robot với công nghệ ưu việt nhất.

robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018
robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018

Khó khăn hiện nay là nguồn kinh phí hạn hẹp, trong khi robot đòi hỏi phải đầu tư kinh phí lớn mới có công nghệ cao. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực, vượt khó, đến nay công nghệ robot của nhà trường đã cơ bản đáp ứng với yêu cầu, có thể tự tin tranh tài với những đối thủ “nặng ký”.

robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018

Đến thời điểm này, 4 chú robot của 2 đội tuyển đã chạy ổn định. Năm nay, thế mạnh của robot ném còn của Hà Tĩnh là sử dụng cảm biến laze để đo khoảng cách, tạo độ chính xác cao.

robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018

Đã nhiều năm tham gia đấu trường, ngoài kiến thức, kỹ năng lập trình, điều khiển, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ còn xây dựng được tâm thế bình tĩnh, tự tin, luôn sẵn sàng nhập cuộc.

robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018

Em Trần Hữu Phúc (sinh viên năm 2 - khoa Điện): Để có kết quả ngày hôm nay, thầy trò chúng em đã mất 8 tháng trời “cùng ăn, cùng ngủ” với robot. Vừa nghiên cứu vừa sản xuất thử nghiệm, cứ như thế không biết bao nhiêu lần thất bại, và đã có lúc chúng em rất mệt mỏi. Song vì niềm đam mê nghiên cứu khoa học và vì màu cờ sắc áo nên chúng em đã nỗ lực hoàn thành ý tưởng sáng tạo của mình.

robot ha tinh san sang chinh chien tai dau truong robocon 2018

Dưới sự điều khiển của sinh viên, robot ném còn vận hành linh hoạt với nhiều tình huống kịch tính.

Năm 2016, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ có 4 đội tuyển tham gia thi đấu và có 2 đội lọt vào chung kết Robocon toàn quốc. Với những chiến thuật riêng, Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lọt vào vòng 1/8. Tại đây, robot của Hà Tĩnh được giới chuyên môn đánh giá cao, vinh dự được nhận 2 giải thưởng về công nghệ và triển vọng.

Năm 2017, 4 đội tuyển tranh tài đều xuất sắc vào thẳng vòng chung kết toàn quốc. Trong đó, 1 đội tuyển đi sâu vào vòng trong và dừng lại ở vòng 1/8. Kết thúc mùa giải, một lần nữa robot của Hà Tĩnh được vinh danh ở giải thưởng công nghệ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast