Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ bóc đất từng phủ mỏ sắt Thạch Khê

Sáng 1-4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra tiến độ bóc đất tầng phủ dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Cùng đi có Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thiều Đình Duy và đại diên một số sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Thạch Hà.

Bí thư Tỉnh ủy thực địa tại khu vục khai thác mỏ sắt Thạch Khê
Bí thư Tỉnh ủy thực địa tại khu vục khai thác mỏ sắt Thạch Khê
Xuống tận khai trường “mục sở thị” những vỉa quặng đầu tiên
Xuống tận khai trường “mục sở thị” những vỉa quặng đầu tiên

Sau khi đi thực địa tại công trường mỏ sắt Thạch Khê, khu TĐC, Bí thư Tỉnh ủy đã có chương trình làm việc với Công ty CP sắt Thạch Khê. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị liên quan đã bàn giao gần 200 ha cho Công ty CP sắt Thạch Khê phục vụ giai đoạn thử nghiệm bóc đất tầng phủ. Hiện nay, các nhà thầu: Công ty cổ phần than Coc 6, Tổng công ty khoáng sản TKV, Công ty cổ phần than Núi Béo, Công ty cổ phần than Hà Tu (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam) và Xí nghiệp khai thác của Công ty CP sắt Thạch Khê đang đồng loạt triển khai dự án bóc đất tầng phủ, khối lượng bóc đất cát tính đến hết 31-3-2010 ước đạt 4,2 triệu tấn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu UBND huyện Thạch Hà và các đơn vị liên quan thời gian tới phải đẩy mạnh hơn nữa công tác đền bù giải phóng mặt bằng để việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê đúng tiến độ. Yêu cầu Công ty CP sắt Thạch Khê trong quá trình khai thác phải đảm bảo an toàn lao động, môi sinh, môi trường và sự hài hòa các lợi ích cho nhân dân cũng như lợi ích doanh nghiệp, khẩn trương xây dựng các lộ trình vận chuyển, chế biến bởi hiện nay nhiều địa điểm trên công trường khai thác đã bắt đầu cho thấy quặng sắt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast