Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố cá chết

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (24/4), Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại sau sự việc cá chết hàng loạt trong thời gian vừa qua tại một số hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Kỳ Hà và Công ty Globet (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh).

>> Vùng biển Hà Tĩnh không còn hiện tượng cá chết hàng loạt!

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tình trạng cá thả nuôi tại một số lồng bè ở xã Kỳ Hà
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tình trạng cá thả nuôi tại một số lồng bè ở xã Kỳ Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tình trạng cá thả nuôi tại một số lồng bè ở xã Kỳ Hà

Qua kiểm tra cho thấy, một số hộ nuôi trồng thủy sản ở Kỳ Hà bắt đầu thả cá giống trở lại và cá phát triển bình thường. Cụ thể, tại hộ ông Nguyễn Thế Bảo, hiện có 300 con cá trọng lượng 350gram đang sống khỏe mạnh, phát triển bình thường.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh động viên, chia sẻ với những thiệt hại trước đó của bà con nhân dân; giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra cá chết.

... và động viên, chia sẻ với người dân về những thiệt hại trước đó

... và động viên, chia sẻ với người dân về những thiệt hại trước đó

Chính quyền thị xã Kỳ Anh cũng đã huy động ĐVTN dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu vực bờ biển có cá chết.

Trước đó, vào sáng qua (23/4), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đã có chuyến thị sát thực địa tại vùng biển thuộc các xã: Kỳ Lợi, Kỳ Phương và Kỳ Nam. Qua thị sát tình hình cho thấy, hiện nay, hiện tượng cá chết hàng loạt dạt trên bờ biển chỉ còn xuất hiện rải rác.

Lực lượng ĐVTN thị xã Kỳ Anh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu vực bờ biển có cá chết.
Lực lượng ĐVTN thị xã Kỳ Anh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu vực bờ biển có cá chết.

Lực lượng ĐVTN thị xã Kỳ Anh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu vực bờ biển có cá chết.

Bờ biển xã Kỳ Phương sau nhiều ngày vắng lặng, từ sáng qua ngư dân vùng biển này đã bắt đầu trở lại với cuộc sống kéo thuyền ra khơi. Hơn ba tiếng đi biển, chiếc tàu 12 CV của anh Mai Xuân Sỹ (ở thôn Ba Đồng) đã thu về một mẻ cá đục tươi.

Sau khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, các ngành chức năng đã cử đoàn thu 42 mẫu cá, 34 mẫu nước, 7 mẫu trầm tích phân tích, tìm nguyên nhân. Theo kết quả quan trắc và phân tích của các cơ quan hữu quan, bước đầu xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt không phải do dịch bệnh nguy hiểm và vi rút gây nên.

Ngành chuyên môn đã phân tích các chỉ số môi trường thông thường và cho thấy các tiêu chí không vượt ngưỡng (ngoại trừ vài mẫu cục bộ ở Thừa Thiên Huế).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast