Đại sứ và Phó Đại sứ Vương quốc Bỉ thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng nay Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã tiếp và làm việc với Ngài Đại sứ Bruno Angelet và Phó Đại sứ, Ngài Lucde Backer Vương quốc Bỉ về các triển vọng hợp tác và đầu tư của Bỉ tại Hà Tĩnh trong tương lai nhân chuyến thăm và làm việc 3 ngày (23-25) tại Hà Tĩnh

PCT UBND tỉnh Nguyễn Thiện tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ và Phó Đại sứ
PCT UBND tỉnh Nguyễn Thiện tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ và Phó Đại sứ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã nồng nhiệt chào đón các ngài đại sứ và phó đại sứ đã dành thời gian đến thăm và làm việc với tỉnh; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với dự án sẽ được triển khai tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh trong quy hoạch đô thị cũng như xử lý rác thải đảm bảo thích ứng với BĐKH.

Phó Chủ tịch cũng thông báo vắn tắt một số đặc điểm về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, những năm gần đây tỉnh Hà Tĩnh đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế vì vậy năm 2011 tốc độ phát triển kinh tế đạt 11%. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích thu hút đầu tư trong và ngoài nước; đặc biệt nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) để thu hút các dự án của Chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được tỉnh Hà Tĩnh hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là ứng phó với BĐKH; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng; giáo dục; y tế..UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn và hy vọng Ngài Đại sứ và Ngài Phó Đại sứ với cương vị của mình tích cực ủng hộ giúp tỉnh quảng bá hình ảnh con người Hà Tĩnh; làm cầu nối giữa Hà Tĩnh với các tổ chức cá nhân nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Hà Tĩnh ở các lĩnh vực như: Chế tạo thép, đào tạo công nghiệp phụ trợ, đầu tư vào nông nghiệp…

Trưởng đoàn thiết kế Bỉ trình bày quan điểm đầu tư
Trưởng đoàn thiết kế Bỉ trình bày quan điểm đầu tư

Đại sứ Vương quốc Bỉ, Ngài Bruno Angelet, đánh giá cao những thành tự Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, người dân Hà Tĩnh cần cù chịu khó và năng động vì vậy việc triển khai các dự án tại sẽ trở nên thuận lợi.

Bỉ là một quốc gia có diện tích tuy nhỏ (gấp 5 Hà Tĩnh) nhưng có mức thu nhập và ASXH cao trên thế giới. Điểm mạnh nhất của Bỉ là công tác quản lý nguồn nước; là quốc gia tiên phong trong công nghệ xử lý rác thải trên thế giới, vì vậy chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh trong các lĩnh vực này.

Vơi tư cách cá nhân, tôi sẵn sàng làm cầu nối và kêu goi các cấ nhân và doanh nghiệp Bỉ đầu tư. Không chỉ giúp nhân dân Hà Tĩnh giảm thiểu khó khăn mà còn thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị vốn có từ lâu giữa hai nước hai dân tộc. Chiều cùng ngày, Ngài Đại sứ và Ngài Phó Đại sứ tiếp tục có chuyến tham quan Khu công nghiệp Vũng Áng; làm việc với 2 Cty của Bỉ đang đầu tư vào Hà Tĩnh là Cty Jan De Nul tại Khu kinh tế Vũng Áng và Cty MeSnart chế biến phân bón hữu cơ từ rác tại Xã Cẩm Quan- Cẩm Xuyên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast